15/04/2026 - 08:50

Cử tri kiến nghị triển khai các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp bền vững 

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, tại các hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri để vận động bầu cử, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề.

Cử tri phường Đại Thành phản ánh quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực chợ Hiệp Lợi, vị trí điểm mở dải phân cách chưa hợp lý. Theo cử tri, tại đây có một đoạn ngắn để sang đường, nhưng muốn qua chợ Hiệp Lợi, người dân thường đi ngược chiều vì nếu đi đúng chiều theo quy định, phải đi một quãng đường khá xa, gây bất tiện trong việc đi lại và buôn bán. Thực tế này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, do vậy, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lắp khóa điểm cắt tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ và mở lại điểm cắt cách cầu Nhà thờ Lương Hiệp khoảng 100m, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, mua bán tại chợ Hiệp Lợi, hạn chế tình trạng đi ngược chiều, gây mất an toàn giao thông.

Cử tri phường Vị Tân và xã Tân Thạnh kiến nghị thành phố cần có quy hoạch, định hướng rõ ràng về cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế phát triển nông nghiệp; xây dựng bản đồ thổ nhưỡng làm cơ sở khoa học để định hướng sản xuất hiệu quả, bền vững. Cùng với đó là tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; rà soát, điều chỉnh các chương trình hỗ trợ nông dân bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Cử tri phường Vị Tân kiến nghị ngành chức năng quan tâm triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp bền vững, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số và tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản. Đồng thời, kiến nghị sớm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách để triển khai hiệu quả Đề án phát triển 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập cho nông dân, hướng tới phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết