07/05/2011 - 08:20

Gặp gỡ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

Cử tri đề nghị những người trúng cử phải làm hết trách nhiệm của đại biểu dân cử

* TP CẦN THƠ: Sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử

(CT)- Ngày 6-5-2011, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri (TXCT) ở các quận, huyện trong thành phố để trình bày dự kiến chương trình hành động, nếu trúng cử.

Tại hội trường UBND phường An Lạc và hội trường UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, những người ứng cử ĐBQH khóa XIII đơn vị bầu cử số 1 (quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền), gồm: Ông Nguyễn Minh Kha, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, giảng viên, Trưởng Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ; ông Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ, Phó Chủ tịch Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam; ông Lê Quốc Trung, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã gặp gỡ, TXCT cử tri ở các phường: An Lạc, Tân An, An Phú, Xuân Khánh, Hưng Lợi và An Bình (quận Ninh Kiều) để trình bày dự kiến chương trình hành động của mình. Tại những nơi TXCT, cử tri cơ bản thống nhất với dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH, đồng thời đề nghị bổ sung một số vấn đề xã hội bức xúc cần quan tâm khi trúng cử trở thành ĐBQH. Ý kiến cử tri tập trung một số vấn đề như: Đề nghị những người đắc cử kiến nghị với Quốc hội khi xây dựng luật cần chi tiết, rõ ràng, dễ thực hiện, hạn chế tình trạng chờ nghị định, thông tư hướng dẫn; đề xuất Quốc hội tăng số đại biểu chuyên trách, rút ngắn thời gian mỗi kỳ họp xuống còn từ 10-15 ngày để tiết kiệm thời gian, kinh phí. Quốc hội khóa XIII cần tăng cường giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện tình hình KT-XH quốc phòng, an ninh đối với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, biện pháp chế tài đối với các cơ quan hành pháp không thực hiện đúng lời hứa, chậm giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường giám sát việc thực hiện các giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội... Quốc hội, Chính phủ cần có biện pháp cụ thể để tăng mức đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc CNH, HĐH vùng ĐBSCL.

Cử tri quận Ninh Kiều trình bày tâm tư, nguyện vọng với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ảnh: QUỐC TRƯỞNG 

Những người ứng cử ĐBQH khóa XIII đơn vị bầu cử số 2 (quận Ô Môn, hai huyện Thới Lai và Cờ Đỏ), gồm: Ông Lê Văn Minh,Vụ trưởng Vụ Thống kê-Tổng hợp, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao; bà Nguyễn Minh Phương, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; ông Huỳnh Văn Tiếp, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ khóa XII đã TXCT cử tri các phường Thới Hòa, Phước Thới, Trường Lạc thuộc quận Ô Môn. Hầu hết cử tri đều thống nhất cao với dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử. Bên cạnh đó, cử tri các phường của quận Ô Môn đã kiến nghị những người ứng cử ĐBQH, nếu trúng cử, cần đề nghị Quốc hội điều chỉnh hệ thống pháp luật, tạo sự nghiêm minh, thống nhất giữa các cấp trong quá trình thực hiện. Nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ thực hiện các giải pháp để nâng cao trình độ dân trí, quan tâm công tác giải quyết việc làm; thực hiện bình ổn giá thuốc tây, trợ giúp nông dân vượt qua những khó khăn trước mắt; đồng thời, ban hành chính sách bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng thỏa đáng hơn, đảm bảo quyền lợi của người dân bị thu hồi đất. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, nước thải công nghiệp...

Những người ứng cử ĐBQH khóa XIII đơn vị bầu cử số 3 (quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh), gồm: Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Quang Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco (thành viên Gentraco Group) và bà Trần Hồng Thắm, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã TXCT cử tri các phường Thốt Nốt, Thuận An, Thới Thuận và Tân Lộc (quận Thốt Nốt). Nhìn chung, cử tri quận Thốt Nốt đều thống nhất cao với dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử. Nhiều cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử, cần kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, nhất là đầu tư cho giao thông, điện, nước sạch; có giải pháp hiệu quả trong việc kiềm chế lạm phát; ổn định giá vật tư nông nghiệp và các mặt hàng nông sản, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và nông dân để nông dân an tâm đầu tư sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính... Bên cạnh đó, cần tạo thuận lợi cho người dân trong việc khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; xem xét tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ công tác ở xã, phường, ấp, khu vực; cần đẩy mạnh hơn nữa các chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, hộ nghèo... Riêng cử tri phường Tân Lộc đề nghị các ĐBQH đề nghị xem xét đầu tư bắc cầu nối liền phường Tân Lộc với trung tâm quận Thốt Nốt; đề nghị thành phố chấn chỉnh tình trạng khai thác cát bừa bãi, gây sạt lở đất đai...

Cùng ngày, những người ứng cử HĐND TP Cần Thơ, thuộc đơn vị bầu cử số 2, gồm: ông Đỗ Ngọc Bắc, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị TP Cần Thơ; bà Đặng Thị Anh Đào, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ninh Kiều; bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận Ninh Kiều; ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bà Tạ Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH Vũ Phúc; bà Đào Thị Thanh Thúy, Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ; ông Mai Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với cử tri của 2 phường: Thới Bình và Cái Khế (quận Ninh Kiều).

Tại 2 buổi TXCT, đa số cử tri thống nhất với chương trình hành động của những người ứng cử. Nhiều cử tri đề nghị những người ứng cử sau khi đắc cử cần dành nhiều thời gian TXCT, quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri; cần quan tâm giải quyết các vấn đề cử tri bức xúc trên lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là chăm lo cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo;... Khi đắc cử, các đại biểu cần tăng cường giám sát, đôn đốc việc di dời Bến phà Ninh Kiều về bến phà cũ của thành phố, di dời bến xe trên đường Hùng Vương sang nơi khác, nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo đảm an ninh trật tự ở những nơi này. Riêng cử tri phường Cái Khế kiến nghị cần nhanh chóng triển khai Dự án Khu tái định cư Trường Tiểu học Cái Khế, vì còn vướng 2 hộ dân nên chưa thể thực hiện được, dẫn đến tình trạng ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường...

Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016, thuộc đơn vị bầu cử số 7, gồm: ông Trần Vĩ Đức, Đảng ủy viên Đảng bộ cơ sở, Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP Cần Thơ; bà Trần Kim Hân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Xã hội, Hội Nông dân TP Cần Thơ; bà Bùi Thị Lệ Phi, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ; bà Đào Thị Lang Phương, Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Thành đoàn Cần Thơ; ông Huỳnh Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy Thới Lai; ông Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND TP Cần Thơ, đã có buổi tiếp xúc đầu tiên với cử tri của hai xã: Thới Thạnh và Tân Thạnh (huyện Thới Lai).

Đa số cử tri thống nhất với dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử, cho rằng tất cả đều xứng đáng để bầu vào HĐND TP Cần Thơ. Cử tri mong muốn những người ứng cử sau khi đắc cử sẽ dành nhiều thời gian TXCT, kịp thời kiến nghị những vấn đề bức xúc của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, cần kiến nghị với các ngành, các cấp có giải pháp tích cực để ổn định giá cả thị trường, nhất là giá lúa, giá vật tư...; quan tâm đầu tư xây dựng mạng lưới điện, đường, trường mẫu giáo; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, cán bộ ở cơ sở; giảm thiểu những bất cập, phiền hà trong khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đối với người dân; xử lý nghiêm nạn tham nhũng, các hình thức vi phạm, như: làm hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng...

Tại các điểm tiếp xúc, đa số cử tri đề nghị những người ứng cử, khi trúng cử, cần thực hiện đúng những gì đã hứa với cử tri. Những người ứng cử tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri để bổ sung vào chương trình hành động của mình và hứa sẽ chuyển những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết...

* Ngày 6-5-2011, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Cần Thơ (Ủy ban Bầu cử) tổ chức hội nghị sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử của các Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của các Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, công tác chuẩn bị bầu cử đã được các ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện đúng theo quy trình, quy định. Đến nay, các ngành, địa phương đã niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử, viết thẻ cử tri, chuẩn bị tài liệu, băng rôn, khẩu hiệu... phục vụ tốt cho công tác bầu cử...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng theo quy định. Đồng chí yêu cầu các địa phương vừa thực hiện tốt công tác bầu cử, vừa đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng để nhân dân biết về thời gian, địa điểm bỏ phiếu, tham gia bầu đúng, bầu đủ... Các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri, viết thẻ cử tri bảo đảm đúng, chuẩn bị khu vực bỏ phiếu trang nghiêm, niêm yết danh sách và tiểu sử những người ứng cử ở nơi thuận lợi để cử tri xem dễ dàng; bảo quản tốt các tài liệu bầu cử; bảo đảm những người thực hiện công tác bầu cử tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ bầu cử...

NHÓM PVCT

Chia sẻ bài viết