 |
|
Đại diện UBMTTQVN quận Ninh Kiều (phải) giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội với cử tri quận Ninh Kiều. |
(CT)- Tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) vận động tranh cử, ngày 7-5-2011, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 đã gặp gỡ, TXCT ở các quận, huyện trong thành phố để trình bày dự kiến chương trình hành động, nếu trúng cử.
Tại hội trường UBND phường An Cư và hội trường UBND phường An Hòa, quận Ninh Kiều, những người ứng cử ĐBQH khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1 (quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền), gồm: Ông Nguyễn Minh Kha, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, giảng viên, Trưởng Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ; ông Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ, Phó Chủ tịch Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam; ông Lê Quốc Trung, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã gặp gỡ, đã TXCT của các phường An Cư, An Nghiệp, An Hội, An Hòa, Cái Khế, Thới Bình, An Khánh, quận Ninh Kiều để trình bày dự kiến chương trình hành động, nếu đắc cử trở thành ĐBQH. Nhìn chung, cử tri quận Ninh Kiều đồng tình cao với dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH và cho rằng chương trình hành động của những người ứng cử sát với thực tế, cũng là những vấn đề cử tri đang quan tâm. Cử tri đề nghị, khi trúng cử, những người ứng cử đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp bình ổn giá cả, đầu tư mạnh cho nông nghiệp, nông thôn để nâng cao đời sống nông dân; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm...; đồng thời cần tăng mức hỗ trợ, đầu tư để TP Cần Thơ thật sự trở thành trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. Nhiều cử tri đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm đầu tư, mở rộng hệ thống trường học, nhất là ở cấp học mầm non; đầu tư xây dựng bệnh viện Nhi đồng thành phố để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em thành phố và khu vực ĐBSCL.
Những người ứng cử ĐBQH khóa XIII đơn vị bầu cử số 2 (quận Ô Môn, các huyện Thới Lai và Cờ Đỏ), gồm: Ông Lê Văn Minh,Vụ trưởng Vụ Thống kê-Tổng hợp, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao; bà Nguyễn Minh Phương, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; ông Huỳnh Văn Tiếp, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ khóa XII đã TXCT các xã Thới Đông, Thới Xuân, Đông Thắng, Đông Hiệp, Thới Hưng, thị trấn Cờ Đỏ thuộc huyện Cờ Đỏ. Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị những người ứng cử, nếu trúng cử, cần đề nghị các ngành, các cấp quan tâm đầu tư xây dựng các trạm y tế, bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; có chính sách hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất; tăng mức cho vay và hỗ trợ vốn cất nhà cho các hộ nghèo; giảm độ tuổi được hưởng chính sách ưu đãi trợ cấp xã hội của người cao tuổi xuống thấp hơn chuẩn 80 tuổi như hiện nay... Kiến nghị Nhà nước nên hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn, đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo cho nông dân sản xuất có lãi;...
 |
|
Cử tri phường Thạnh Hòa (quận Thốt Nốt) kiến nghị những vấn đề cần quan tâm đến những người
ứng cử ĐBQH khóa XIII đơn vị bầu cử số 3 TP Cần Thơ. |
Những người ứng cử ĐBQH khóa XIII đơn vị bầu cử số 3 (quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh), gồm: Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Quang Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco (thành viên Gentraco Group) và bà Trần Hồng Thắm, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã gặp gỡ, TXCT các phường Thuận Hưng, Tân Hưng, Trung Kiên, Trung Nhứt và Thạnh Hòa (quận Thốt Nốt). Cử tri thống nhất cao với dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử và mong muốn nếu trúng cử, các ĐBQH cần thực hiện tốt các nội dung của chương trình hành động của mình. Nhiều cử tri quận đề nghị, khi trúng cử, những người ứng cử cần đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, khắc phục tình trạng thừa thầy, thiếu thợ; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở khám chữa bệnh công lập để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành cần nghiên cứu giảm mức lãi suất vay vốn ngân hàng đối với hộ nghèo; xem xét điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động nữ lên 60 tuổi; có giải pháp hiệu quả để hạn chế tình trạng bạo lực gia đình; bảo vệ tài nguyên rừng; ổn định giá cả vật tư nông nghiệp, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhiều cử tri cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục lãnh đạo xây dựng lực lượng công an, quân đội vững mạnh toàn diện để bảo đảm giữ vững an ninh- chính trị, trật tự- an toàn xã hội của quốc gia...
Những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 đơn vị bầu cử số 1 gồm: Bà Trần Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ; ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn; ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; bà Lê Lâm Thạch Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành du lịch, Tổng Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ; bà Nguyễn Thành Bích Thảo, Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ; ông Thiều Quang Thân, Trưởng phòng Tín dụng - Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đã TXCT phường Tân An và phường An Bình (quận Ninh Kiều). Nhìn chung, cử tri cho rằng những người ứng cử đều hội đủ các tiêu chuẩn để trở thành đại biểu HĐND thành phố, chương trình hành động của những người ứng cử sát với thực tế đời sống nhân dân. Các cử tri mong muốn những ứng cử, khi trúng cử, cần gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết; kiến nghị thành phố quan tâm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên; cải thiện vấn đề ô nhiễm môi trường; chăm lo đời sống của những người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; nâng mức hỗ trợ cho cán bộ cơ sở... Đồng thời, đề nghị các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án; tập trung đầu tư các công trình cầu đường; xây dựng phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất...
Những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 đơn vị bầu cử số 6, gồm: Ông Trương Thiện Chí, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Việt; bà Nguyễn Thanh Giang, Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND thành phố; ông Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; ông Võ Văn Kha, Trưởng Khoa nội, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ; bà Nguyễn Duy Khiêm, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định, Quỹ đầu tư phát triển thành phố; ông Nguyễn Vũ Phương, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ô Môn; bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Cần Thơ, đã TXCT phường Trường Lạc và phường Phước Thới, quận Ô Môn. Tại buổi TXCT, đa số cử tri cho rằng những người ứng cử đều xứng đáng để làm đại biểu HĐND thành phố. Cử tri mong muốn những người ứng cử, khi trúng cử, cần dành nhiều thời gian TXCT, quyết tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri; kiến nghị thành phố có giải pháp tích cực hỗ trợ lương, mức trợ cấp cho cán bộ cơ sở; có chính sách bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho người bị thu hồi đất thực hiện các dự án. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai; quan tâm xử lí nguồn nước để đảm bảo môi trường sống, thực hiện đưa nước sạch về vùng nông thôn để người dân sử dụng...
Những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016, thuộc đơn vị bầu cử số 7, gồm: ông Trần Vĩ Đức, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cần Thơ; bà Trần Kim Hân, Trưởng ban Xã hội, Hội Nông dân thành phố; bà Bùi Thị Lệ Phi, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố; bà Đào Thị Lang Phương, Chánh Văn phòng Thành đoàn; ông Huỳnh Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy Thới Lai; ông Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng ban Ban Pháp chế, HĐND thành phố, đã TXCT của hai xã Định Môn và Trường Thành (huyện Thới Lai). Tại các buổi TXCT, các cử tri phấn khởi, bày tỏ sự tin tưởng vào những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Các cử tri mong muốn những người ứng cử, sau khi trúng cử sẽ quan tâm, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri, như: thực hiện các giải pháp ổn định giá cả thị trường, nhất là giá lúa, vật tư sản xuất nông nghiệp; quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn; tiếp tục đầu tư hoàn thiện mạng lưới điện, đường giao thông, kênh mương thủy lợi; chỉnh trang chợ xã... Cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng cải thiện điều kiện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; khắc phục tình trạng cắt giảm điện không thông báo trước;...
Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri và hứa khi trúng cử sẽ chuyển những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
NHÓM PVBCT