05/07/2021 - 19:40

Cử tri đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố và phản ánh nhiều vấn đề quan tâm 

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, tiếp thu và giải trình các ý kiến cử tri phường An Bình. Ảnh: NGỌC QUYÊN

(CT) - Ngày 5-7-2021, các đại biểu HÐND thành phố gồm: ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; ông Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Trần Hải Long, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố; bà Ðỗ Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ; ông Thiều Quang Thân, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố, cùng các đại biểu HÐND quận Ninh Kiều tiếp xúc đại diện cử tri phường Hưng Lợi, An Bình, Tân An của quận Ninh Kiều trước kỳ họp HÐND giữa năm 2021.

Tại các buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe đại biểu HÐND thành phố, quận Ninh Kiều báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HÐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều; tình hình thực hiện Nghị quyết của HÐND về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm.

Cử tri đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố, quận trong thời gian qua, nhất là thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị...

Ông Phạm Văn Hiểu cùng đại diện các cơ quan liên quan, lãnh đạo quận Ninh Kiều và các phường ghi nhận các ý kiến cử tri để chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết và giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Chủ tịch HÐND thành phố Phạm Văn Hiểu thông tin thêm với cử tri về những thành tựu mà thành phố đạt được; đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục góp sức xây dựng TP Cần Thơ nói chung, quận Ninh Kiều nói riêng ngày càng văn minh, hiện đại.

► Cùng ngày, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ cùng các đại biểu HÐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri phường An Cư, phường An Nghiệp, phường An Hòa và phường An Khánh trước kỳ họp thứ hai của HÐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri quận Ninh Kiều cho rằng, năm 2020, việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ do thủ tục hành chính rườm rà nên chi trả rất chậm. Nhiều cử tri mong muốn, sắp tới thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 cần giảm bớt thủ tục hành chính, chi trả nhanh hơn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc chi trả đúng đối tượng, kịp thời. Thành phố và quận Ninh Kiều cần tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống có hiệu quả dịch COVID-19; cần kiến nghị với Chính phủ sớm mua vaccine để tiêm phòng cho người dân.

Nhiều cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố và quận triển khai các giải pháp phòng, chống có hiệu quả thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu, chống ngập nghẹt nội ô; khắc phục tình trạng xả rác bừa bãi; có biện pháp xử lý nghiêm đối tượng chạy xe đánh võng, lạng lách. Thành phố và quận cần sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường Huỳnh Cương, vì vỉa hè của tuyến đường hiện nay nhiều chỗ bị sụp lún gây nguy hiểm cho người dân. HÐND thành phố và quận cần nâng cao chất lượng giám sát để các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Một số cử tri quận đề nghị có giải pháp khắc phục tiếng ồn của âm thanh loa kẹo kéo. Nhiều cử tri phường An Khánh bức xúc đề nghị thành phố và quận di dời ngay trạm trung chuyển rác trong khu dân cư Thới Nhựt 2 nhằm bảo đảm sức khỏe của người dân...

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu và làm rõ những vấn đề cử tri quận Ninh Kiều đề xuất. Ảnh: ANH DŨNG​

Thay mặt các đại biểu HÐND thành phố và quận Ninh Kiều, ông Trần Việt Trường khẳng định: Nghị quyết số 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 quy định rõ ràng đối tượng thụ hưởng nên tới đây việc thực hiện cấp phát sẽ nhanh gọn. Hiện nay, thành phố có 32 tuyến đường nội ô ngập nghẹt mỗi khi lũ về, thành phố chưa đủ khả năng để nâng cấp cùng một lúc, vì thế giải pháp hiện nay là thực hiện khai thông cống rãnh để hạn chế ngập nghẹt. Việc nâng cấp tuyến đường Huỳnh Cương thành phố đã giao quận Ninh Kiều bố trí nguồn vốn trung hạn để thực hiện, đồng thời sẽ nạo vét hồ Xáng Thổi nhằm bảo đảm an toàn và cảnh quan môi trường. Thành phố đang rà soát các dự án, công trình trên địa bàn, nếu phát hiện công trình, dự án nào chậm thực hiện thì sẽ thu hồi giao cho nhà đầu tư có năng lực. Việc một số bệnh viện công mở làm dịch vụ và Trường THPT Châu Văn Liêm xây dựng vật liệu không đảm bảo chất lượng, thành phố đang thanh tra và sẽ có kết luận cụ thể.

Cử tri phường An Bình kiến nghị với đại biểu HÐND những vấn đề bức xúc. Ảnh: NGỌC QUYÊN

►Cùng ngày, các đại biểu HÐND TP Cần Thơ, đơn vị huyện Cờ Ðỏ tiếp xúc cử tri 2 xã Thới Hưng và Trung Hưng.

Tại hội nghị, đại biểu HÐND thành phố và huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HÐND thành phố và HÐND huyện; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; thời gian, nội dung chương trình kỳ họp lần thứ hai của HÐND thành phố và HÐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Dịp này, cử tri 2 xã kiến nghị ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý người từ vùng dịch trở về thành phố, đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Ðồng thời, khẩn trương xây dựng, sửa chữa các tuyến lộ giao thông đã xuống cấp; quan tâm hỗ trợ cho các hợp tác xã phát triển sản xuất hiệu quả hơn; cần có giải pháp đảm bảo ổn định giá, đa dạng thị trường tiêu thụ nông sản, giúp nông dân có lợi nhuận, tránh tình trạng được mùa rớt giá.

► Cùng ngày, đại biểu HÐND TP Cần Thơ, đơn vị quận Cái Răng, đã tiếp xúc cử tri các phường Thường Thạnh và Ba Láng trước kỳ họp thứ hai của HÐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri bày tỏ tin tưởng và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo thành phố và cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, triển khai các giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ðại diện Tổ đại biểu HÐND thành phố đơn vị quận Cái Răng tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ chuyển các ngành chức năng, các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết