10/01/2019 - 18:32

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Công tác dân vận đã xây dựng và tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền 

(CT)- Sáng 10-1, Ban Dân vận Trung ương Đảng phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận Chính quyền” năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Thường trực HĐND, UBND cùng dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận Chính quyền 2019” giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương trước sự chứng kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Năm 2018 niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền được nâng lên - kết quả này có đóng góp của công tác dân vận. Thủ tướng đã cảm ơn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã sát cánh cùng chính quyền đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần cùng chính quyền các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thủ tướng phân tích chỉ ra những hạn chế trong công tác dân vận năm 2018, như: Một số nơi để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người; nhiều vấn đề bức xúc, lo lắng trong nhân dân chưa được quan tâm giải quyết; thủ tục hành chính còn rườm rà gây phiền hà cho người dân; tình trạng tham nhũng vặt diễn ra ở các cấp, các ngành làm giảm lòng tin của nhân dân; công tác dân vận chính quyền chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

Thủ tướng nhấn mạnh: Sức mạnh của chúng ta chính là sức mạnh của ý Đảng, lòng dân; là sức mạnh của sự chung sức, đồng lòng và sự đồng bộ giữa tư duy với hành hành động, giữa Chính phủ với bộ, ngành, giữa Trung ương với địa phương, giữa địa phương với nhau cũng như trong toàn bộ hệ thống chính trị. Thủ tướng yêu cầu: Năm 2019, các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Chính quyền, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò người đứng đầu - đây là mấu chốt quan trọng, góp phần thực hiện tốt phương châm hành động năm 2019 của Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Thủ tướng yêu cầu công tác dân vận chính quyền cần hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phải thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội theo chủ trương của Trung ương Đảng, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp đặt ra trong thực tiễn; có biện pháp phòng chống tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt xảy ra các cơ quan, đơn vị…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết