06/07/2022 - 19:29

Công nhân, viên chức, lao động TP Cần Thơ đăng ký thực hiện 6.565 sáng kiến 

Bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực LÐLÐ TP Cần Thơ trao Cờ thi đua của Tổng LÐLÐ Việt Nam cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021.

(CT) - Ngày 6-7-2022, Ban Thường vụ LÐLÐ TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và sơ kết chương trình 9.000 sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn thành phố có nhiều đổi mới trong hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế. Nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLÐ. Thực hiện quy chế dân chủ năm 2022, đến nay, tất cả các đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 100% doanh nghiệp nhà nước và 62% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên với 9 doanh nghiệp, hỗ trợ đoàn viên mua hàng với giá ưu đãi giảm từ 5-10%, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp, tặng chương trình học tiếng Anh miễn phí,…

Thực hiện mục tiêu đóng góp 9.000 sáng kiến, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LÐLÐ Việt Nam phát động, tính đến ngày 31-5, các cấp công đoàn thành phố đã vận động CNVCLÐ đăng nộp 6.565 sáng kiến lên hệ thống Cổng trực tuyến http://congdoanvietnam.org, đạt 438% chỉ tiêu đăng ký  giai đoạn 1 và 72,9% chỉ tiêu cả chương trình.

Dịp này, có 3 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LÐLÐ Việt Nam, 6 tập thể nhận Cờ thi đua của LÐLÐ thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021. LÐLÐ thành phố cũng tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 9.000 sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, giai đoạn 1.

Tin, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết