15/07/2009 - 07:43

Công bố quyết định công nhận Di tích Lịch sử - Khảo cổ Gò tháp An Lợi cấp Quốc gia

Sáng 14-7, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và trao Bằng chứng nhận cấp quốc gia cho Di tích Lịch sử - Khảo cổ Gò tháp An Lợi tại ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn.

Di tích Lịch sử - Khảo cổ Gò tháp An Lợi thuộc dạng hình chữ nhật, có diện tích rộng trên 300m2, đỉnh kiến trúc khá bằng phẳng và có độ cao 2,5 mét so với diện tích bề mặt xung quanh. Di tích này đã được phát hiện và khai quật vào năm 1999. Đây là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng thuộc thời kỳ hậu văn hóa Óc Eo, niên đại từ thế kỷ VIII đến IX, với quy mô lớn và còn khá nguyên vẹn so với các kiến trúc cổ khác được phát hiện trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua.

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết