11/10/2018 - 16:05

Công bố Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy 

(CTO) - Sáng 11-10, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trái) trao bằng chứng nhận Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo quận Bình Thủy. Ảnh: Đăng Huỳnh

Hằng năm, Đình Bình Thủy 2 lần đáo lệ Kỳ yên: Thượng Điền (vào các ngày 12, 13 và 14-4 Âm lịch) và Hạ Điền (ngày 14 tháng Chạp Âm lịch). Trong đó, Kỳ yên Thượng Điền là lễ hội lớn nhất, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và là dịp gắn kết cộng đồng, dân làng vui chơi, thư giãn để bắt đầu một mùa vụ mới. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng truyền thống với: Lễ đưa Sắc Thần du ngoạn, Lễ tế Thần Nông, Lễ Thay khăn Sắc Thần, Lễ Xây chầu - Đại bội, Lễ Chánh tế, Lễ Tôn Vương, Lễ tế Sơn Quân… Phần hội gồm nhiều hoạt động: trò chơi dân gian, đua thuyền, thi mâm xôi ngọt, trình diễn bánh dân gian…

Lễ Tôn Vương trong Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy. Ảnh: Đăng Huỳnh

Đình Bình Thủy tọa lạc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, hình thành vào giữa thế kỷ XIX, được Vua Tự Đức sắc phong “Bổn Cảnh Thành Hoàng” vào năm 1852. Năm 1989, Đình Bình Thủy được Bộ Văn hóa xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Như vậy, đến nay Cần Thơ có 3 Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia là Đờn ca tài tử Nam bộ, Văn hóa Chợ nổi Cái Răng và Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết