27/07/2017 - 09:32

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Công an các xã, phường, trị trấn cần phát huy hết trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm

(CT)- Sáng 26-7-2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm (PCTP); phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ban chỉ đạo 138/CP. Ở đầu cầu Cần Thơ, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành có liên quan dự.  
6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 25.850 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2016. Các cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá 20.595 vụ, đạt 79,67%. Tội phạm về kinh tế tăng 1,36% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, có 77 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 9.846 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 9,8%). Lực lượng công an, biên phòng các cấp đã điều tra, khám phá 126 vụ, 194 đối tượng có hành vi mua bán người. Các cơ quan chức năng đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận gần 1.000 trường hợp nạn nhân bị mua bán trở về. Toàn quốc đã lựa chọn 1.344 địa bàn cấp xã để thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, đã chuyển hóa thành công và đưa ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm 65 địa bàn, bổ sung 94 địa bàn vào danh sách để tập trung các biện pháp chuyển hóa. 
Tại hội nghị, các địa phương nêu lên những kết quả tích cực trong công tác đấu tranh, PCTP. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, manh động nhất là tội phạm ma túy và tội phạm công nghệ cao. Tội phạm mua bán người xảy ra nhiều ở các tỉnh biên giới, tập trung vào các học sinh. Nhiều đại biểu kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTP; sớm triển khai, tập huấn về thực thi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan để việc thực hiện được thuận lợi, đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, kiến nghị Chính phủ ban hành những quy định cụ thể về chế độ, chính sách cho lực lượng công an cấp xã; tăng cường công cụ hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài ra, cần có sự phối hợp với cơ quan nước ngoài về hỗ trợ tư pháp; hoàn thiện hệ thống pháp luật về tương trợ tư pháp nhằm PCTP và mua bán người.   
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tội phạm, chú trọng phòng ngừa xã hội, tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTP nâng cao trách nhiệm, ý thức của các tầng lớp nhân dân về PCTP. Các địa phương lưu ý giải quyết tốt những khiếu nại kéo dài của người dân, nhất là khiếu nại về đất đai, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung triệt xóa các băng nhóm tội phạm; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, kịp thời xét xử các vụ án nghiêm trọng, dư luận quan tâm, tăng cường xét xử lưu động để răn đe tội phạm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu xác định trách nhiệm trong đấu tranh PCTP là của toàn hệ thống chính trị; phát động tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 138 các địa phương cần tăng cường, chấn chỉnh công tác PCTP ở cơ sở; công an các xã, phường, trị trấn… cần phát huy hết trách nhiệm trong công tác PCTP...
SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết