18/07/2015 - 09:27

Cơ hội và thách thức phát triển nguồn điện tại Đồng bằng sông Cửu Long

(CT)- Đó là chủ đề của buổi hội thảo do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cùng phối hợp với Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) tổ chức ngày 17-7-2015 tại TP Cần Thơ. Hội thảo có sự góp mặt các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lãnh đạo cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL.

Vùng ĐBSCL với diện tích tự nhiên khoảng 40.000km2, dân số 17 triệu người, hằng năm đóng góp 20% GDP của cả nước. Trong năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng đạt 8,98%. Đây không chỉ là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, trái cây, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản mà còn được xác định là vùng có tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp năng lượng, cảng biển, du lịch, nghỉ dưỡng, tài chính kinh tế. Theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19-7-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể kinh tế xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020, định hướng đầu tư các nhà máy điện khí sử dụng các nguồn khí từ khai thác các bể trầm tích trong vùng biển phía Nam và đầu tư xây dựng các nhà máy nhiệt điện than và nhiệt điện tại các tỉnh, thành trong vùng. Với điều kiện địa hình, hệ thống giao thông đường thủy thuận tiện, thời gian qua vùng ĐBSCL đang tập trung xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện than, như: Trung tâm điện lực Duyên Hải, Long Phú, Sông Hậu, Kiên Lương và một vài nhà máy điện nhỏ khác; cùng với trung tâm điện lực Cần Thơ và khí – điện – đạm Cà Mau đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của người dân trong vùng cũng như đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, quy hoạch, xây dựng và khai thác các nhà máy nhiệt điện, nhất là nhà máy sử dụng điện than đã và đang có những tác động không nhỏ đối với môi trường, biến đổi khí hậu và đời sống của người dân trong vùng. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn đã đưa ra những ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả đánh giá nhằm nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về tác động của phát triển nhiệt điện than, đề xuất các phương án phát triển năng lượng trong vùng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng theo hướng bền vững, góp phần đảm bảo đời sống nhân dân, giảm thiểu các tác động của môi trường trong quá trình biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết