03/11/2018 - 09:29

Ngày Hà Lan tại TP Cần Thơ

Cơ hội giao lưu văn hóa - thương mại 

Trong 2 ngày 9 và 10-11-2018, sẽ diễn ra Ngày Hà Lan tại TP Cần Thơ. Bên cạnh giao lưu về văn hóa, chính trị, sự kiện còn giới thiệu Hà Lan là một đối tác tin cậy trong kinh doanh quốc tế với các giải pháp sáng tạo và phát triển bền vững. Đặc biệt với các mô hình phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước và đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững...

Mối quan hệ phát triển tích cực

Năm 2018 đặt dấu mốc quan trọng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hà Lan (9/4/1973- 9/4/2018). 45 năm qua, Việt Nam và Hà Lan đã duy trì, tích cực phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt. Quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả, đặc biệt là trong hai khuôn khổ hợp tác Đối tác chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước và Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực. Việt Nam- Hà Lan là hai quốc gia có vùng đồng bằng rộng lớn và phải đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và nước biển dâng và là hai quốc gia ven biển có vị trí chiến lược trong khu vực. Những điểm tương đồng đó đã đưa Việt Nam và Hà Lan trở thành đối tác và bạn bè một cách tự nhiên trong mọi hoạt động hợp tác hiện tại và  trong tương lai...

Quang cảnh buổi họp báo Ngày Hà Lan tại TP Cần Thơ.

Quan hệ Việt Nam - Hà Lan là điển hình của mối “quan hệ năng động và hiệu quả”. Hà Lan đã trở thành thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam tại EU. Tính đến hết năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 7,77 tỉ USD. Hà Lan đứng thứ 11/126 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký là 8,17 tỉ USD, đứng thứ nhất trong số các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Quy mô vốn bình quân một dự án của Hà Lan khoảng 27,1 triệu USD, cao gấp đôi so với mức bình quân của một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tại TP Cần Thơ, trong tổng số 76 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), có một dự án đầu tư từ Hà Lan là Chi nhánh Công ty PEPSICO Việt Nam tại TP Cần Thơ (đặt tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn). Công ty chuyên sản xuất các loại nước giải khát, nước uống tinh khiết và thực phẩm đóng gói tiêu thụ tại Việt Nam và xuất khẩu. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Cần Thơ vào Hà Lan là 7,4 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu là 3 triệu USD. 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Cần Thơ vào thị trường Hà Lan là 2 triệu USD với các mặt hàng: gạo, thủy hải sản, may mặc…; Kim ngạch nhập khẩu là 0,6 triệu USD, chủ yếu là nguyên liệu dược và một số mặt hàng khác.

Hà Lan – Việt Nam cũng đã ký Ý định thư về hợp tác tạo thuận lợi và triển khai các dự án chuyển đổi quy mô lớn vì sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long. Hai bên nhất trí sẽ tiến hành trao đổi về việc cải thiện các chuỗi giá trị trong nông nghiệp, trong đó có chuỗi sản xuất thịt an toàn và tạo điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp bền vững, sáng tạo; khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Hà Lan cũng đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực rau, hoa quả, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; phát triển chuỗi ngành hàng rau quả, cà phê… Hiện nay, Hà Lan đang tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nguồn nhân lực, các công nghệ hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề như: chống khô hạn, mặn xâm nhập, đặc biệt là xử lý vấn đề sụt lún và xói mòn bờ sông, bờ biển.

Cơ hội hợp tác 

Sau thành công tại TP Đà Nẵng, Đà Lạt, Hải Phòng, đây là lần thứ tư và là sự kiện cuối trong chuỗi sự kiện Ngày Hà Lan diễn ra trong năm nay do Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tổ chức tại Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan. Sự kiện Ngày Hà Lan tại TP Cần Thơ do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan và các Sở, ngành có liên quan tổ chức, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác giữa Hà Lan với vùng ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Trong 2 ngày, các hoạt động của sự kiện sẽ được diễn ra như: đi thực địa, thăm dự án nông nghiệp, tổ chức hội thảo du học Hà Lan và điểm nhấn là hội thảo “Hướng đến phát triển bền vững vùng ĐBSCL”. Hội thảo quy tụ đại diện các bên có liên quan bao gồm: khối doanh nghiệp, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội và các cơ quan liên quan của địa phương. Hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và ý tưởng của các chuyên gia để đóng góp cho địa phương triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17-11-2017 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Công ty PEPSICO Việt Nam tại TP Cần Thơ.

Tại buổi họp báo Ngày Hà Lan tổ chức tại TP  Cần Thơ mới đây, bà Anouk Baron, Bí thư thứ hai Chính trị và Văn hóa Hà Lan, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, cho biết, giống như Việt Nam, Hà Lan có địa hình thấp, đang phải đối mặt với tình hình lũ lụt và xâm nhập mặn. Trước thực trạng này, chúng ta nên biến thách thức thành cơ hội, đó là thông điệp mà hội thảo “Hướng đến phát triển bền vững vùng ĐBSCL” muốn đem đến. Đó là chúng ta cần biết khai thác những yếu tố tích cực của các thách thức trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng nước và các loại cây trồng thích hợp với tình hình mới. Bà Anouk Baron đồng thời khẳng định, Hà Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để giúp ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ phát triển kinh tế- xã hội bền vững thông qua các chương trình liên kết giữa việc chuyển đổi nông nghiệp với quản lý nước. Ngày thứ 2 của sự kiện, ngày 10-11-2018, được gọi là ngày “giao lưu vui vẻ”. Tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động mở dành mọi người dân tham gia nhằm giới thiệu văn hóa và con người Hà Lan. Các hoạt động điển hình như: giới thiệu du học và triển lãm tranh của các tác giả nổi tiếng của Hà Lan; các hình ảnh đặc thù văn hóa của Hà Lan như: cối xay gió, “cô gái Hà Lan”. Bên cạnh đó, các nhân viên của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan còn tổ chức các chương trình đố vui có thưởng, quầy vui chơi dành cho trẻ em, quầy giới thiệu các món ăn đặc trưng của Hà Lan...

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, cho biết: Về quy mô chương trình, các hoạt động được mở rộng, xứng tầm với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước như hiện nay. Mong rằng, qua chương trình này không những thắt chặt mối quan hệ bền vững Việt Nam – Hà Lan, đây cũng là cơ hội để TP Cần Thơ tăng cường giao thương, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, công nghệ tiên tiến của Hà Lan cho nhu cầu phát triển của thành phố.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết