04/07/2011 - 10:18

Có hay không việc để thất thoát 543,3 tỉ đồng trong quản lý đất đai tại TP Cần Thơ?

Mấy ngày qua, báo chí đồng loạt đưa tin về việc TP Cần Thơ sai phạm trong quản lý đất đai làm thất thoát hơn 543,3 tỉ đồng. Về vụ việc này, phóng viên TTXVN đã có buổi làm việc với tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn. Ông Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: Số tiền này không phải thất thoát, mà TP Cần Thơ chưa truy thu được vào thời điểm cuối năm 2010, khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) kết thúc thanh tra.

Theo lý giải của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vào những năm 2004-2007, nhằm đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, TP Cần Thơ thực hiện giao đất cho 12 doanh nghiệp làm dự án cũng đồng thời là chủ đầu tư (CĐT) theo phương thức tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng, khi nào xong thành phố sẽ cấp Quyết định giao đất cho nhà đầu tư. Nhưng khi CĐT nhận Quyết định giao đất cũng là lúc nảy sinh bất cập, mâu thuẫn. Thành phố không biết lấy giá đất tại thời điểm nào (khi giao dự án hay khi giao quyết định) để ra quyết định truy thu.

Trong khi địa phương cần nhiều tiền để kiến thiết cơ sở hạ tầng, còn nhà đầu tư thì cố nài - để nộp càng ít càng tốt. Nhiều năm dài không thỏa thuận được nên thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế giúp xác định giá đất. Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng vào cuộc họp bàn, trao đổi và tổ chức Hội thảo nhằm xác định giá đất sao cho hài hòa để đôi bên cùng thực hiện, nhưng cuối cùng cũng không thống nhất vì giá đất đưa ra không được doanh nghiệp chấp thuận.

Vụ việc kéo dài, Cần Thơ đành phải nhờ TTCP vào cuộc giúp thành phố giải quyết bế tắc vừa nêu. TTCP trưng cầu các bộ, ngành liên quan xác định giá đất, thành phố ra quyết định truy thu thì bấy giờ đa số doanh nghiệp - CĐT mới chịu nộp tiền. Vào thời điểm cuối năm 2010, sau khi TTCP xác định giá đất TP Cần Thơ đã truy thu được 308 tỉ đồng của 6 doanh nghiệp, còn 8 doanh nghiệp nợ 235,2 tỉ đồng. Nhưng đến cuối tháng 6-2011, thì chỉ còn 3 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất với số tiền 37 tỉ đồng, trong đó có Công ty Phát triển Kinh doanh nhà Cần Thơ do khó khăn nên xin cho nộp từ từ, hai doanh nghiệp còn lại là Công ty TNHH XD TM Diệu Hiền và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO đang tiếp tục khiếu nại...

Như vậy thông tin TP Cần Thơ sai phạm trong quản lý đất đai làm thất thoát hơn 543,3 tỉ đồng là sai lệch, chưa chính xác, ông Sơn khẳng định. Do các báo trích dẫn Kết luận của TTCP mà không lý giải rõ ràng từng thời điểm làm cho dư luận hiểu sai, đồng thời gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Ông Sơn cũng thừa nhận lãnh đạo thành phố trong điều hành cũng có những sơ suất, nhưng tuyệt đối không có khuất tất hay tư túi riêng qua vụ việc này.

Sau khi có kết luận về các vấn đề liên quan đến đất đai ở TP Cần Thơ, TTCP đã trình báo với Thủ tướng Chính phủ và được chỉ đạo tiếp tục phối hợp Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên - Môi trường để căn cứ pháp luật, hướng dẫn thực hiện theo kết luận của TTCP.

Trả lời về vụ việc TTCP phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong chuyển nhượng đất dự án do Công ty Cổ phần năng lượng kho ngoại quan CAWACO làm chủ đầu tư (nay là Công ty cổ phần dầu khí năng lượng Cần Thơ-CAPECO) đã dẫn đến việc Công ty này có hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, thu lợi bất chính gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng, ông Sơn cho rằng: Theo nguyên tắc, đất công phải tổ chức đấu giá chứ không được bán định giá thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, quy định này cũng không thống nhất trong nội bộ mà có chủ trương cho phép đất công nhưng diện tích nhỏ, riêng lẻ nằm trong dự án nào thì áp giá thị trường giao luôn cho chủ dự án đó. Do vậy, dẫn đến việc Công ty CAWACO chưa đầu tư cơ sở hạ tầng mà chuyển nhượng đất dự án để hưởng chênh lệch là sai.

Quan điểm xử lý những sai phạm của Cần Thơ theo kết luận của TTCP, theo ông Sơn cũng chưa có sự thống nhất giữa TTCP và Bộ Tài nguyên - Môi trường (TTCP kiến nghị chuyển vụ việc sang Cơ quan điều tra, Bộ Công an để điều tra làm rõ, còn Bộ Tài nguyên - Môi trường thì cho rằng mới ở mức độ sai phạm hành chính thì sẽ xử lý hành chính). Thành phố đang chờ làm việc, nghe quan điểm của Bộ Tài chính để có hướng thống nhất trong xử lý.

TRẦN KHÁNH LINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết