05/04/2018 - 14:35

Cô gái bị bạn trai đâm thủng tim tiên lượng khó qua khỏi 

Cả hai bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

(CTO)- 9 giờ sáng 5-4-2018, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Bệnh nhân N.T.L.H (35 tuổi, bị vết thương tim do dao đâm) rất nặng, tiên lượng khó qua khỏi. Bệnh nhân hiện hôn mê sâu, thở máy, 2 bên đồng tử giãn, mất phản xạ ánh sáng, vô niệu… Bệnh nhân nam L.T.T (34 tuổi), tương đối ổn.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 4-4-2018, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhân nghi bị dao đâm. Chị N.T.L.H, nhập viện trong tình trạng rất nặng, kích thích vật vã, niêm xanh nhạt, mạch 130 lần/phút, huyết áp tuột… Qua khám, cận lâm sàng… bệnh nhân bị vết thương tim thủng tâm thất trái và tâm nhĩ phải. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tim cho H.. Riêng L.T.T vết thương thủng cơ hoành và dạ dày đã được phẫu thuât khâu cơ hoành và dạ dày.  

Theo nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4-4, chị N.T.L.H , làm nội trợ, ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, đang ngồi ở ghế đá trước cửa nhà thì nam thanh niên L. T. T. (thợ hồ, ngụ cùng địa phương) đến nói chuyện. Trong lúc nói chuyện xảy ra cự cãi nhau, T.  lấy dao Thái Lan đâm vào ngực chị H. rồi bỏ đi. Chị H. chạy theo T. một đoạn thì gục ngã. T tưởng chị H. đã chết nên quay lại nhà chị H. lấy dao tự đâm vào bụng mình. 

 Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

H.Hoa

Chia sẻ bài viết