30/12/2011 - 21:18

Cơ chế phối hợp: bao giờ ?

Trong 36 dự án mới được các sở, ngành và quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đề xuất đưa vào danh mục dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2011- 2015 chỉ có 3 dự án là khả thi, còn lại mơ hồ, kêu gọi dàn trải, thiếu trọng tâm. Đó là đúc kết của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ tại cuộc họp rà soát danh mục dự án mời gọi đầu tư mới đây. Lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương như: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải... cho rằng, đã gởi danh mục dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhưng chi tiết dự án thì Sở Kế hoạch và Đầu tư phải hướng dẫn thêm. Thêm vào đó, một số dự án do Sở Công thương làm chủ đầu tư lại liên quan trực tiếp đến Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế... nên chỉ nêu được tên của dự án! Trong khi đây là các dự án đặt kỳ vọng mời gọi vốn nước ngoài.

Các dự án đề xuất chưa xứng tầm với thành phố trung tâm, thiếu dự án y tế, giáo dục- đào tạo qui mô lớn, có sức lan tỏa vùng. Một số quận, huyện thì cho rằng, có nhu cầu mời gọi đầu tư vốn nước ngoài, nhưng chưa xây dựng được chi tiết dự án, hoặc chưa xác định được nên mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nào... Trong khi hằng năm, thành phố tiếp cả trăm đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư, nhưng họ đến rồi đi. Bởi các nhà đầu tư không tìm được những thông tin mình cần. Vấn đề này không mới, nhưng đã bàn nhiều năm qua và đã xác định được nguyên nhân chính là: Thiếu cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành cùng địa phương; thiếu cán bộ chuyên trách, “đất sạch”, cơ chế ưu đãi...

TP Cần Thơ được xác định là trung tâm khu vực ĐBSCL, nhưng chỉ là vị trí, còn thực lực vẫn chưa phát huy đúng mức. TP Cần Thơ vẫn xếp sau các tỉnh: Long An, Kiên Giang và Cà Mau trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tỷ lệ giải ngân vốn chưa tới 25% tổng vốn đăng ký. “Đất sạch” là bài toán khó hiện nay của các khu công nghiệp tập trung, suất đầu tư công nghiệp cao. Do vậy, nhà đầu tư luôn so sánh lợi thế giữa Cần Thơ với các địa phương lân cận (Vĩnh Long, Hậu Giang), giá thuê đất thấp, hạ tầng tương đối, nhân lực dồi dào, được ưu đãi thuế doanh nghiệp... để quyết định đầu tư.

Câu “cửa miệng” mà nhà đầu tư nước ngoài thường đặt ra khi đến Cần Thơ là: “Cần Thơ có gì để mời gọi đầu tư?”. Và được trả lời: Cần Thơ có sân bay, bến cảng, nguồn nhân lực dồi dào, hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh... chỉ có vậy! Nếu nhà đầu tư “truy” đến cùng: đầu tư dự án này thì họ được gì, thành phố được gì, họ được ưu đãi như thế nào?... lập tức sẽ dồn các ngành chức năng địa phương vào thế kẹt. Do vậy, để gỡ “nút thắt” này cần xây dựng qui chế phối hợp chặt chẽ, đồng thuận giữa các ngành chức năng thành phố trong quản lý, mời gọi đầu tư là vấn đề bức thiết hiện nay và xứng tầm là đô thị loại I, trực thuộc Trung ương..

G.BẢO

Chia sẻ bài viết