25/03/2016 - 09:26

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp từng vùng sinh thái để thích ứng biến đổi khí hậu

(CT)- Đó là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đặt ra tại hội thảo "Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu lên chuỗi giá trị ngành lúa gạo và cây ăn trái ở ĐBSCL" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp với Tổ chức Oxfam và Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Đại học Cần Thơ) tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 24-3.

ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam, mỗi năm đóng góp hơn 70% sản lượng gạo và trái cây của cả nước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể có liên quan trong chuỗi giá trị lúa gạo và trái cây ở ĐBSCL đang ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH) và dòng chảy sông Mê Công. Đặc biệt, từ cuối năm 2015 đến nay, tình hình mặn xâm nhập và hạn hán, thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất đã xảy ra nghiêm trọng tại nhiều nơi ở ĐBSCL. Những tháng đầu năm 2016, do lượng dòng chảy từ sông Mê Công về ĐBSCL giảm mạnh cùng với các tác động của BĐKH và nước biển dâng đã dẫn đến hầu hết các cửa sông mặn xâm nhập sâu từ 70 km đến 80 km, trong đó sông Vàm Cỏ mặn xâm nhập sâu hơn 90-110 km, sâu hơn trung bình nhiều năm vài chục km. Đây là năm hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra nghiêm trọng chưa từng thấy trong 100 năm qua, đã và đang gây nhiều tác động xấu đến các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân trong vùng.

Tại hội thảo, các diễn giả tập trung phân tích, đánh giá tác động của BĐKH lên chuỗi giá trị ngành lúa gạo, trái cây tại ĐBSCL và đề ra nhiều giải pháp nhằm giúp các bên có liên quan chủ động ứng phó, nhất là đối với nông dân và các doanh nghiệp. Theo nhiều đại biểu, BĐKH đang làm gia tăng các hiện tượng thiên tai như hạn hán, mặn xâm nhập... là nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL, cần phải có các giải pháp ứng phó kịp thời. Trong đó, việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt là yêu cầu cấp thiết gắn với việc chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng sinh thái để thích ứng BĐKH và tránh các thiệt hại do hạn mặn gây ra. Thay vì sản xuất 3 vụ lúa/năm như trước đây, tùy đặc điểm vùng sinh thái mà các địa phương cần nghiên cứu, hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang trồng 2 lúa và 1 màu trong vụ hè thu để tiết kiệm nước tưới hoặc chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái có khả năng chống chịu hạn mặn tốt hơn lúa và cây rau màu; nghiên cứu sử dụng các giống cây trồng chống chịu hạn mặn tốt; bố trí lại lịch thời vụ sản xuất hợp lý...

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết