19/07/2009 - 10:22

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả và phát triển thủy sản bền vững

Thời gian qua, việc thực hiện các biện pháp thiết thực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã giúp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng trưởng ổn định. Tỉ trọng nông nghiệp từ 61,8% (năm 1995) hiện giảm xuống còn 42%; công nghiệp và xây dựng từ 11,7% tăng lên 32%; dịch vụ từ 21% cũng tăng lên 37% . Hàng năm, toàn vùng làm ra 50% lượng lúa, 90% lượng gạo xuất khẩu, 65% lượng thủy sản và 70% lượng trái cây của cả nước.

Song song với đó, các tỉnh từng bước hoàn chỉnh xây dựng hệ thống các công trình thủy lợi quản lý lũ trên 3 vùng: Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và vùng ven biển; điều chỉnh chiến lược và qui hoạch phát triển kinh tế theo hướng hợp sinh thái, công nghệ hiện đại và tương ứng với thị trường, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và vận chuyển bằng kỹ thuật, công nghệ cao. Mặt khác, các tỉnh trong vùng cũng điều chỉnh quy hoạch công nghiệp và xây dựng gắn với vùng nguyên liệu và thị trường; phát triển công nghiệp phục vụ kinh tế biển. ĐBSCL còn phát triển các kênh lưu thông phân phối với hệ thống chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ; khuyến khích, tạo điều kiện để kinh tế nông hộ chuyển nhanh từ kinh tế tiểu nông sang kinh tế trang trại, gắn với liên kết hợp tác và hệ thống các kênh thương mại dịch vụ.

Hiện toàn vùng dẫn đầu 8 vùng kinh tế cả nước với trên 51.000 trang trại; đẩy mạnh nghiên cứu về giống và đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ sinh học tạo cây giống và vật nuôi, bảo vệ thực vật, gia súc gia cầm có hiệu quả, góp phần chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng năng suất, chất lượng và giá trị trên một ha canh tác.

Các tỉnh ĐBSCL cũng đang thực hiện nhiều biện pháp phát triển thủy sản bền vững gồm: tổ chức lại sản xuất trên biển gắn với các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, chủ tàu thuyền, các đơn vị hoạt động công ích... nhằm khai thác hải sản xa bờ hiệu quả, hạ giá thành sản xuất và cải thiện, nâng cao đời sống ngư dân ven biển, hải đảo; giảm nhanh số tàu thuyền nhỏ khai thác ven bờ. Các tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020, trong đó, tập trung chỉ đạo sản xuất, lưu thông giống, đảm bảo đủ giống sạch bệnh, đa dạng. Nhân rộng mô hình nuôi theo phương pháp GAP và CoC. Tổ chức tốt việc kiểm tra chất lượng, kiểm dịch giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh cho tôm; tăng cường quản lý môi truờng nước vùng nuôi, từng bước giảm thiếu, tiến tới không gây ô nhiễm môi trường nuôi; thực hiện tốt các khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu. Các tỉnh thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, hạn chế, tiến tới ngăn chặn hoàn toàn các tác động xấu đến môi trường trong quá trình nuôi thủy sản, trong đó chú ý hạn chế tác động đến hệ sinh thái khu vực và các sinh vật sống tự nhiên; hạn chế nguy cơ gây bệnh cho các nguồn thủy sinh nuôi và tự nhiên; đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm để giảm nguy cơ suy thoái hệ sinh thái.

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết