26/08/2026 - 06:04

Chương mới của Syria 

Ngày 24-8, Mỹ đã loại Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, hủy bỏ quyết định kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời đánh dấu một bước tiến mới trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Syria al-Sharaa (trái) gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh của NATO hồi tháng 7-2026. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thu hồi quyết định xếp Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu. Cùng với đó, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt tương ứng đối với Syria.

Bước ngoặt lớn để Syria tái hội nhập 

Theo hãng tin AFP, HTS trước đây được biết đến với tên gọi Mặt trận al-Nusra và từng là chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria. Tổ chức này đã cắt đứt quan hệ với nhóm thánh chiến vào năm 2016.

Vào tháng 12-2024, lực lượng do HTS lãnh đạo đã lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Thủ lĩnh của HTS Ahmed al-Sharaa được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời của Syria trong giai đoạn chuyển tiếp và tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến. 

Quyết định của Washington ghi nhận nỗ lực cải cách và hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) từ chính quyền mới tại Damascus, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống al-Sharaa.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố việc xóa tên nước này khỏi danh sách tài trợ khủng bố “nhằm ghi nhận những hành động tích cực và cam kết tiếp theo” của al-Sharaa trong việc “hoàn toàn tách Syria khỏi các hành vi khủng bố quốc tế”. Ông nói thêm rằng hành động này mở ra “con đường thịnh vượng” cho người dân Syria, khi “loại bỏ những rào cản lớn cuối cùng và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế cũng như tái hội nhập của Syria vào nền kinh tế toàn cầu”. 

Bộ Tài chính Mỹ cho biết những động thái mới “phù hợp với lời hứa của Tổng thống Trump về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Syria. “Hành động ngày hôm nay sẽ giúp thúc đẩy đầu tư vào Syria nhằm tăng cường ổn định chính trị và kinh tế”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết.  

Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt hứa hẹn mang lại cơ hội phục hồi cho nền kinh tế Syria. Các quan chức cấp cao ở Damascus hoan nghênh quyết định của Mỹ, xem việc được xóa tên khỏi danh sách khủng bố là một cơ hội lớn cho Syria, đất nước có nền kinh tế bị tàn phá nặng nề sau hơn một thập kỷ chiến tranh khiến hơn nửa triệu người thiệt mạng.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, Tổng thống Syria al-Sharaa cảm ơn Tổng thống Trump và nói rằng Syria đang “gỡ bỏ một trang sách từ quá khứ đau thương của mình để tiến vào kỷ nguyên phát triển, tái thiết và xây dựng”.

Ngoại trưởng Assad al-Shaibani mô tả quyết định của Washington là một “cột mốc lịch sử”, phản ánh “cam kết của nhà nước Syria mới đối với hòa bình và an ninh quốc tế”.

Bộ trưởng Tài chính Mohammed Barnieh thì ca ngợi động thái này là một “thành công cho nền ngoại giao Syria”. Quyết định này “mở ra một cánh cửa quan trọng và được chờ đợi từ lâu để tăng cường sự hội nhập của Syria vào hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu, thu hút đầu tư và công nghệ hiện đại, cũng như hỗ trợ các cơ hội phát triển”.

Syria bị liệt vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố từ năm 1979, khi Washington cáo buộc chính phủ của cựu Tổng thống Hafez al-Assad hỗ trợ các nhóm vũ trang. Quyết định này vẫn duy trì trong suốt thời kỳ cầm quyền của con trai ông, Bashar al-Assad, kéo theo những hạn chế về viện trợ nước ngoài, xuất khẩu và bán vũ khí, một số mặt hàng lưỡng dụng và các giao dịch tài chính. 

T. TRÚC (Theo AFP, Al Jazeera) 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
MỹSyria