02/03/2016 - 20:22

Chứng thực di chúc ở đâu?

Bạn đọc Phan Hồng Thủy (ngụ quận Bình Thủy) hỏi: Ông bà nội của tôi năm nay đã 75 tuổi. Nay ông bà tôi muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu. Vậy ông bà tôi phải đến phường để chứng thực di chúc hay phải ra văn phòng công chứng. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì? Thời gian giải quyết?

Vấn đề này, ông Bùi Văn Thống, Công chức tư pháp-hộ tịch UBND phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, trả lời như sau:

Theo quy định của Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2005, ông bà nội của bạn có toàn quyền viết di chúc để định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình sau khi chết. Khi lập di chúc, người lập di chúc phải còn minh mẫn, không bị lừa dối, đe dọa hay ép buộc và ông bà nội của bạn phải có giấy tờ chứng minh quyền tài sản của mình (như giấy hồng, giấy đỏ …), nội dung di chúc phải phù hợp với quy định của pháp luật. Ông bà nội của bạn năm nay 75 tuổi, muốn xác định ông bà của bạn còn đủ năng lực hành vi dân sự hay không, bạn phải đưa ông bà nội bạn đi giám định y khoa, nếu có kết luận ông bà bạn có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định thì ông bà bạn có quyền lập di chúc.

Ông bà nội của bạn có thể chọn nơi lập di chúc là văn phòng công chứng hay UBND xã, phường, thị trấn nơi ông bà nội bạn thường trú. Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ khẩu của người lập di chúc, Giấy chứng nhận về quyền sở hữu, quyền sử dụng về tài sản, Giấy chứng nhận đủ điều kiện lập di chúc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Thời gian giải quyết trong ngày làm việc.

Chia sẻ bài viết