02/01/2013 - 15:48

Chung tay xây dựng nông thôn mới trên quê hương Bác Tôn

Tự hào là quê hương của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Bác Tôn) , Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang càng quyết tâm chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) văn minh giàu đẹp, ấm no hạnh phúc.

Được chọn là 1 trong số 17 xã của tỉnh An Giang làm điểm xây dựng NTM đăng ký với Trung ương hoàn thành vào năm 2015, Mỹ Hòa Hưng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên từ sự đồng thuận của nhân dân và chính quyền nên ngay trong năm đầu tiên triển khai, xã đã thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM.

Xác định, xây dựng thành công NTM là công việc đặc biệt có ý nghĩa, Mỹ Hòa Hưng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công cụ thể từng việc, đề ra giải pháp bám sát từng tiêu chí, chỉ tiêu và định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc. Từ mục tiêu đã xác định, trên cơ sở khai thác đúng tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã triển khai nội dung tiêu chí, chỉ tiêu NTM đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã, qua đó tổ chức ký kết thi đua cho từng đối tượng theo từng tiêu chí; sử dụng 7.000 tài liệu bướm, tài liệu hỏi đáp về nông thôn mới cấp phát trực tiếp đến từng hộ dân. Với cách làm phù hợp, nên chỉ trong năm đầu thực hiện xã điểm NTM, Mỹ Hòa Hưng đạt được kết quả khả quan, 10/20 tiêu chí và 42/59 chỉ tiêu đạt chuẩn NTM, vui nhất là đã có 21/59 chỉ tiêu hoàn thành mà không cần đến vốn đầu tư của Nhà nước... giờ đây, 100% tuyến đường giao thông chính đã được láng nhựa, đời sống của trên 5.000 hộ dân trong xã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Trong năm 2012, mục tiêu thoát nghèo bền vững, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt trên 16,2 triệu đồng/năm đã đạt được; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,48%.

Là xã cù lao được hình thành từ hơn 300 năm trước, Mỹ Hòa Hưng nằm tách hẳn với thành phố Long Xuyên bởi con sông Hậu hiền hòa bao quanh. Đây là địa phương khá nổi tiếng từ câu chuyện cảm động chú hổ con được hai ông bà lão cứu sống từ trên đám lục bình trôi trên sông Hậu nên có địa danh cù lao "Ông Hổ", rất đặc trưng cho vùng quê sông nước Nam Bộ. Nơi đây còn được xem là công viên cây xanh, lá phổi của thành phố Long Xuyên. Kinh tế của Mỹ Hòa Hưng chủ yếu là trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nước ngọt. Năm 2012, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 100 triệu đồng/ha. Xã phấn đấu năm 2013 tăng lên 110 triệu đồng/ha, trong đó thấp nhất là trồng lúa đạt 90 triệu đồng/ha/năm, rau màu 100 triệu đồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm 200 triệu đồng và cao nhất là thủy sản đạt 600 triệu - 800 triệu đồng/ha/năm.

Mỹ Hòa Hưng là địa bàn trù phú được thiên nhiên ưu đãi với địa hình, địa thế thuận lợi không chỉ cho phát triển kinh tế mà còn là khu du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng, hàng năm thu hút trên 200.000 lượt du khách. Nơi đây còn là mảnh đất giàu tình nghĩa có truyền thống yêu nước mãnh liệt, là quê hương của người chiến sĩ cách mạng ưu tú, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nên Đảng ủy và chính quyền xã đã lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Ông Nguyễn Văn Lắm - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết: Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2015 như đã đăng ký với Trung ương, Mỹ Hòa Hưng cần nguồn vốn 133,6 tỉ đồng. Riêng năm 2013 cần được hỗ trợ nhanh, sớm nhu cầu về vốn 40,46 tỉ đồng, trong đó dành ưu tiên 80% cho 4 công trình lớn là cầu, đường giao thông; thủy lợi nội đồng; trường học; trung tâm văn hóa đạt chuẩn Quốc gia và điện sinh hoạt thắp sáng, đặc biệt là điện sử dụng năng lượng mặt trời cho các hộ dân cồn Phó Ba (ấp Mỹ Thạnh)... để Mỹ Hòa Hưng tiếp tục đi lên, phát triển NTM ngày càng văn minh, giàu, đẹp bền vững.

THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết