17/10/2019 - 07:17

Ngày Cả nước vì người nghèo 17-10

Chung tay vì người nghèo 

Giảm nghèo, hướng đến giảm nghèo bền vững là mục tiêu quan trọng của thành phố. Cùng với việc kịp thời thực hiện các chính sách trợ giúp của Nhà nước, các ngành, các cấp chính quyền đoàn thể địa phương chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý chí nỗ lực vươn lên của người nghèo, hướng đến cuộc sống ấm no, sung túc…

Quan tâm, đồng hành, chia sẻ

Căn nhà Nhân ái khang trang, thoáng mát của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Nga, hộ nghèo ấp Đông Hiển A, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, do Huyện đoàn Thới Lai hỗ trợ 30 triệu đồng tặng Trần Vỹ Khang, Bí thư Chi đoàn thanh niên ấp (con trai chị Nga), thêm số tiền gia đình tích cóp và người thân đóng góp xây dựng, bàn giao tháng 7-2019. Chị Nga bộc bạch: “Giờ có căn nhà vững chắc này, tôi thật sự an tâm. Tôi được giới thiệu vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi để chăn nuôi, trồng rẫy, thêm thu nhập. Tôi đang nhờ cán bộ xã, ấp giới thiệu việc làm cho con gái”.

Chúng tôi đến nhà anh Huỳnh Văn Bá, hộ nghèo ấp Đông Hòa A, vừa lúc anh từ vườn vào, tay chân đầy bùn đất. Anh Bá vui vẻ: “Nhà không ruộng đất, vợ chồng tôi làm mướn nên cuộc sống quanh năm khó khăn, chật vật. Trước nay, tôi không có ý định vay vốn, do chưa biết làm gì, ngại vụng tính toán, lỗ lã rồi lâm nợ”. Anh Bá vừa được giới thiệu vay 40 triệu đồng vốn ưu đãi, hướng dẫn xây dựng mô hình chăn nuôi. Hằng ngày, vợ chồng anh chịu khó cắt cỏ nuôi 3 con bò; bắt ốc, cá làm thức ăn cho 150 con vịt đẻ, còn tranh thủ thời gian làm mướn. Anh Bá nói: “Hiện mỗi ngày tôi bán 70 trứng vịt, thu nhập hơn 100.000 đồng, gói ghém đủ chi tiêu. Cố gắng chăm sóc để bò sinh bê con tạo đàn, tôi có vốn tích lũy...”.

Theo UBND xã Đông Thuận, đầu năm 2019, xã phân công ngành, đoàn thể các cấp quan tâm giúp đỡ những hộ nghèo có khả năng thoát nghèo. Xã vận động xây dựng 5 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá 240 triệu đồng; phối hợp phát vay gần 6 tỉ đồng đáp ứng nhu cầu sản xuất, mua bán cũng như cấp 322 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ nghèo, cận nghèo... Hiện toàn xã có 68 hộ nghèo (tỷ lệ 2,9%) và 254 hộ cận nghèo (10,85%).

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Láng, quận Cái Răng phối hợp phát vay trên 3,691 tỉ đồng vốn ưu đãi cho 141 hội viên trong diện phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Chị Nguyễn Thị Phèn, hội viên khu vực 5, cho biết: “Mấy năm trước, tôi được học nghề may gia dụng, trang bị máy may và tham gia tổ may gia công đến nay. Tôi nhận ráp ba lô, giỏ xách, thu nhập mỗi ngày dao động 50.000-75.000 đồng. Tôi vay 10 triệu đồng vốn ưu đãi để phát triển sản xuất và năm 2016 được xét thoát nghèo”.

Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Láng, cho biết, toàn phường hiện có 12 hộ nghèo, tỷ lệ 0,63%, 105 hộ cận nghèo, tỷ lệ 5,5%.  Thông qua các giải pháp, cuối năm 2019, phường phấn đấu giảm 7 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo.

Không bỏ ai lại phía sau

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, thành phố xây dựng 514 căn nhà cho hộ nghèo, số tiền trên 16,585 tỉ đồng; cấp 49.194 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo; vận động hơn 300 người nghèo, cận nghèo học nghề sơ cấp gắn với giải quyết việc làm; duy trì 30 mô hình giảm nghèo, sinh kế hiệu quả. Thành phố trợ cấp thường xuyên 351.818 lượt đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng, số tiền 116,902 tỉ đồng; cấp thẻ BHYT cho 35.241 đối tượng, số tiền 10,129 tỉ đồng;... Trong 9 tháng qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố phát vay vốn ưu đãi 251,592 tỉ đồng cho 6.613 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phát triển sản xuất, mua bán nhỏ, thêm thu nhập.

Phường Ba Láng, quận Cái Răng phối hợp lồng ghép dạy nghề nấu ăn cho phụ nữ nghèo, cận nghèo.

Theo ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,75% vào cuối năm 2019, thành phố tiếp tục vận động xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; kịp thời trợ giúp vốn ưu đãi để hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phát triển sản xuất, mua bán nhỏ; lồng ghép vận động người nghèo, cận nghèo học nghề sơ cấp, tham gia các chương trình, dự án khuyến nông, lâm, ngư nghiệp; hỗ trợ hộ nghèo cây, con giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, các quận, huyện tổ chức điều tra, rà soát, xác định chính xác, thực chất hộ nghèo, cận nghèo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020. Đối với 1.782 hộ nghèo không thể thoát nghèo, Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đang xây dựng Đề án trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ nghèo không khả năng thoát nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm hộ nghèo không thể thoát nghèo bằng nhiều giải pháp, từ nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn vận động xã hội hóa và lộ trình thực hiện qua nhiều năm...    

TP Cần Thơ vừa phát động Tháng cao điểm Ngày vì người nghèo, kêu gọi và vận động mọi thành phần, tầng lớp nhân dân trong xã hội tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn, đầy đủ hơn đời sống vật chất, tinh thần, giúp người nghèo, khó khăn, bệnh tật thêm niềm tin, nghị lực cũng như ý chí vươn lên, đồng lòng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết