(CT)- Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện ký quyết định phê duyệt danh sách 428 người dân TP Cần Thơ đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh có nhu cầu trở về quê hương Cần Thơ.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức đón người dân về Cần Thơ trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
► Chiều 6-8, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ bàn giao cơ sở vật chất khu B của Bệnh viện (BV) dã chiến số 2 cho Ban giám đốc BV dã chiến số 2. Khu B đặt tại Nhà thi đấu đa năng gồm 196 giường bệnh, mỗi phòng có 2 giường, trang bị quạt máy.
Bác sĩ CKII Võ Hồng Sở, Giám đốc BV Tim mạch TP Cần Thơ, kiêm Giám đốc BV dã chiến số 2, cho biết: Sau khi nhận bàn giao, BV sẽ khẩn trương lắp đặt một số trang thiết bị; phân các khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn; khu nhà giặt; khu xử lý chất thải; vùng đệm… theo đúng quy định để sớm đưa BV vào hoạt động. BV Tim mạch TP Cần Thơ cũng đã cử gần 70 cán bộ, nhân viên... tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân ở khu B của BV dã chiến số 2.
Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ đang khẩn trương thi công khu A của BV dã chiến số 2 với 600 giường bệnh đặt tại Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, số 108A đường Lê Lợi, phường Cái Khế. BV dã chiến số 2 chủ yếu theo dõi, chăm sóc và điều trị các ca F0 nhẹ, không có triệu chứng.
Hiện nay, tại BV Tim mạch TP Cần Thơ, BV khám ngoại trú hàng ngày khoảng 300 bệnh nhân. BV hiện có khoảng 200 cán bộ, nhân viên.
► UBND TP Cần Thơ có Công văn số 3062/UBND-KT về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Công ty CP cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty CP cấp nước Cần Thơ 2, Công ty CP cấp nước Cái Răng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, căn cứ theo quy định pháp luật, khẩn trương xem xét, có ý kiến tham mưu trình UBND thành phố điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Thời gian trình về UBND thành phố trước ngày 10-8-2021.
► UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 3130/UBND-KT về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế phát sinh do dịch COVID-19. UBND thành phố thống nhất giao Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ làm đầu mối đại diện (chủ nguồn thải) của các bệnh viên dã chiến, các khu cách ly tập trung và các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố ký hợp đồng với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ môi trường Việt Xanh thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế của các điểm trên.
► Chiều 6-8-2021, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo TP Cần Thơ và Sư cô Thích nữ Diệu Quý, trụ trì Tịnh thất Hội Ðức ở phường Bùi Hữu Nghĩa, đến trao tặng Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy 2 tấn rau, củ, quả để phân bổ về các bếp ăn phục vụ lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở 8 phường trong quận. Cùng ngày, Linh mục Hài (Nhà thờ Rạch Súc, phường Long Hòa) đã hỗ trợ 355 suất cơm trưa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng trực chốt trên địa bàn quận Bình Thủy.
Trước đó, chiều 5-8, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo TP Cần Thơ và Sư cô Thích nữ Diệu Quý trao 2 tấn rau, củ, quả tặng Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy để phân bổ về 4 phường: Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Trà Nóc và Long Tuyền.
Từ ngày 1-7 đến 6-8, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tiếp nhận gần 26 tấn rau, củ, quả; hơn 10.142 suất cơm hằng ngày; gần 28 tấn gạo; đã phát tặng 20.474 phần quà cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ bán vé số, hộ khó khăn, hộ khiếm thị, hộ trong khu vực bị phong tỏa và hỗ trợ các bếp nấu ăn phục vụ lực lượng trực tại chốt gác, lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, với tổng trị giá trên 5,8 tỉ đồng.
► Ngày 6-8-2021, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Cái Răng, đến trao 1 tấn gạo, 100 thùng mì gói, ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tân Phú, quận Cái Răng.
Theo Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, đến 6-8, Giáo hội đã quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố với tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.
► Ðến ngày 6-8, các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội trong quận Ô Môn đã tập trung vận động xã hội hóa tiền, gạo và các loại nhu yếu phẩm được hơn 4 tỉ đồng để chăm lo, hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hệ thống MTTQVN quận vận động tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm được tổng trị giá 1,65 triệu đồng; Quận đoàn vận động quà và nhu yếu phẩm tổng trị giá hơn 70 triệu đồng; LÐLÐ quận vận động tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm tổng trị giá hơn 130 triệu đồng; Hội LHPN quận vận động quà và nhu yếu phẩm trị giá hơn 50 triệu đồng. Số còn lại do các phường vận động và các cơ sở tôn giáo đóng góp...
►Ngày 6-8, ông Huỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Việc tiếp nhận, triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn huyện được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với 7 nhóm đối tượng: người mắc bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi; các đối tượng thuộc Nghị quyết số 21/NQ-CP chưa được tiêm trong các đợt trước và đối tượng đủ thời gian quy định tiêm mũi thứ 2; các đối tượng sinh sống trong vùng dịch; người lao động trong các doanh nghiệp; những người làm việc tại các nhà thuốc, các phòng khám tư nhân trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; một số đối tượng khác (người dân trên địa bàn).
Về chỉ tiêu, đảm bảo tiêm chủng cho trên 90.000 lượt người trên địa bàn; đảm bảo tiến độ tiêm tối thiểu 5.000 liều/ngày.
Mỗi xã, thị trấn thành lập 2 đội tiêm (1 đội cố định tại Trung tâm Văn hóa cấp xã; 1 đội lưu động đến các điểm phong tỏa, những khu vực đi lại khó khăn). Trung tâm Y tế huyện thành lập 3 đội cấp cứu hỗ trợ các địa phương.
► Trong ngày 6-8, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở huyện Thới Lai đã vận động gạo và các nhu yếu phẩm được trị giá 32 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Ðông Thuận vận động được 1.000kg gạo, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Trường Thành vận động được 870kg rau, củ trị giá 15,5 triệu đồng; Chùa Vạn Ðức nấu, phân phát 660 suất ăn hỗ trợ các chốt kiểm dịch của các nơi bị phong tỏa và các địa phương khác trên địa bàn huyện trị giá 16,5 triệu đồng. Số gạo, rau củ và nhu yếu phẩm vận động được đã tổ chức cấp phát cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn, các hộ trong 1 xã phong tỏa và 3 ấp phong tỏa.
Như vậy, tính từ khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (ngày 19-7-2021) đến ngày 6-8-2021, Ủy ban MTTQVN và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp huyện Thới Lai đã vận động xã hội hóa gồm tiền, gạo, rau củ và nhu yếu phẩm tổng trị giá 3,033 tỉ đồng cấp phát, hỗ trợ cho người khó khăn. Ngoài ra, huyện đã tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ cho 558 người bán vé xổ số dạo với số tiền 669,2 triệu đồng. Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã hỗ trợ đầu ra cho hơn 30 tấn nhãn IDO cho nông dân trong huyện với giá bán mỗi ký 8.000 đồng.
►Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, UBND phường Long Hòa, quận Bình Thủy, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người khó khăn trên địa bàn phường. Những ngày đầu, phường tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội, người bán vé số… Sau đó, phường mở rộng hỗ trợ đến hội viên Hội Người tù kháng chiến, các hộ dân trong khu vực bị phong tỏa, các khu nhà trọ, các chốt kiểm soát dịch bệnh… Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa với sự tham gia của nhiều nhà hảo tâm đóng góp tiền, gạo, mì, cơm hộp, rau củ, nhu yếu phẩm… tiếp sức cùng địa phương chăm lo bà con khó khăn.
Ông Lê Thành Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hòa, cho biết: Phường đã vận động được trên 11,7 tấn gạo, trên 4,7 tấn rau củ, 1 tấn nhu yếu phẩm, 277 thùng mì, 3.500 quả trứng, 1.350 suất cơm, cùng nhiều kính chắn giọt bắn, khẩu trang, nước suối… Qua đó, phường tổ chức nhiều đợt trao tặng với tổng số 3.487 phần quà, trị giá gần 300 triệu đồng. Phường sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động này cho đến khi hết giãn cách.
Nhóm PV