Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 (ngày 31-7-2009), thị trường chứng khoán tập trung đã khép lại “đợt sóng” tăng điểm khá ấn tượng trên cả 2 sàn Hà Nội và TPHCM. Kết thúc chuỗi ngày giao dịch khá thành công diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31-7, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư đã được hỗ trợ tích cực từ tín hiệu hồi phục nhanh của hầu hết các mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Khối lượng và giá trị giao dịch ở cả hai sàn đã bắt đầu tăng mạnh cho thấy dòng tiền quay lại chứng khoán khá lớn. Ở một vài phiên cuối tuần, khối lượng đặt mua liên tục áp đảo thị trường đã cho thấy lực cầu vẫn tốt và nhà đầu tư không bán tháo như trước. Hầu hết các cổ phiếu chủ chốt, lượng mua đặt giá thấp khá lớn chứng tỏ hoạt động tích lũy vẫn đang diễn ra...
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index trên sàn chứng khoán TPHCM (HoSE) chốt cửa ở mức 466,76 điểm, tăng tổng số 12,05 điểm, tương đương tăng 2,58% so với 1 tuần trước đó. Sau 5 phiên, tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 230 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tương đương tổng giá trị trên 8.601,65 tỉ đồng. Tính trung bình mỗi phiên có gần 46 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương giá trị trên 1.720,33 tỉ đồng. Nhóm cổ phiếu chủ chốt đã thu hút khá đông lượng giao dịch của nhà đầu tư với khối lượng khớp lệnh nhiều nhất. Dẫn đầu thị trường về tính thanh khoản trong tuần phải kể đến 2 mã ngành chứng khoán và ngân hàng STB, SSI với khối lượng khớp lệnh lần lượt đạt trên 38,64 triệu đơn vị và 16,6 triệu đơn vị. Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) cũng đang tập trung sự chuyển nhượng của nhà đầu tư khi đạt gần 11 triệu đơn vị, kế đến là SAM trên 9,3 triệu đơn vị... Trên sàn Hà Nội, 2 mã cổ phiếu ngành chứng khoán, ngân hàng KLS (Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long) và ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu) cũng đã có khối lượng khớp lệnh lần lượt đạt trên 19,73 triệu đơn vị và trên 16,46 triệu đơn vị, kế đến là VCG (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam-Vinaconex) đạt gần 15,38 triệu đơn vị...
Theo nhận định của ông Ngô Tấn Quốc Cường, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông tại Cần Thơ, thông tin lãi suất cơ bản vẫn được giữ ở mức 7% vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố phần nào xóa đi những lo ngại về việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong khi đó, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2009 cho thấy rất nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn có kết quả kinh doanh khả quan, động thái mua ròng liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài đang tạo ra sự vững tin cho các nhà đầu tư trong nước.
Trong phiên cuối tuần, nhờ yếu tố hỗ trợ tốt từ thị trường chứng khoán thế giới, hầu hết các mã cổ phiếu đều tăng giá. Hơn nữa, các nhà đầu tư cũng đón nhận những thông tin tốt về kết quả kinh doanh quý II-2009 của các doanh nghiệp niêm yết cũng như dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế, đặc biệt tăng mạnh ở khu vực châu Á do xuất hiện các thông tin kinh tế vĩ mô khởi sắc. Điều này sẽ góp phần làm tăng sự lạc quan của các nhà đầu tư trong phiên giao dịch đầu tuần thúc đẩy VN-Index tiếp tục đi lên. Với những dấu hiệu tích cực của thị trường, nhiều khả năng VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà tăng điểm và chinh phục mốc 500 điểm trong ngắn hạn. Trong đó, các mã cổ phiếu ngành tài chính, chứng khoán, ngân hàng và các mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan sẽ tiếp tục là danh mục lựa chọn của nhà đầu tư trong các phiên tiếp theo.
TRIỀU DÂNG