 |
|
Hoạt động đầu tư chứng khoán tại Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông tại Cần Thơ. |
Tuần giao dịch từ ngày 21 đến ngày 25-7-2008, chỉ số giá chứng khoán tập trung trên cả 2 sàn Hà Nội và TPHCM đã sụt giảm mạnh. Trong tuần, chỉ số Vn-Index trên sàn chứng khoán TPHCM đã để mất tổng số 53,59 điểm, tương đương giảm khoảng 12,47% và dừng lại ở mức 429,46 điểm. Với biên độ giảm mạnh trong tuần qua, chỉ số VN-Index đang có xu hướng trở về sát mức hỗ trợ 420 điểm. Như vậy, sau khi vượt lên 489,83 điểm ở phiên ngày 17-7-2008, động thái bán cổ phiếu ra ồ ạt của các nhà đầu tư ngắn hạn để chốt lời đã tác động đến thị trường. Bên cạnh đó, thông tin điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu khiến chỉ số giá chứng khoán trên sàn giao dịch TPHCM bước vào đợt điều chỉnh giảm sâu. Qua 6 phiên giao dịch sụt giảm liên tiếp, Vn-Index đã để mất tổng số 60,37 điểm. Trên sàn giao dịch Hà Nội, chỉ số HaSTC-Index cũng sụt giảm tổng số 10 điểm, tương đương giảm khoảng 7,23% xuống 140,85 điểm.
Dấu hiệu đi xuống trên cả 2 sàn giao dịch chứng khoán đã tác động lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư. Lượng cổ phiếu bán ra cắt lỗ liên tục tăng, lượng cầu giảm, nên khối lượng giao dịch thành công đạt rất thấp. Trong tuần, khối lượng giao dịch chỉ đạt gần 54 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tương đương khoảng 2.051 tỉ đồng, giảm khoảng 45,359 triệu đơn vị và 1.320 tỉ đồng so với tuần từ ngày 14 đến ngày 18-7-2008. Tính trung bình mỗi phiên giao dịch trong tuần qua đạt khoảng 10,8 triệu đơn vị chứng khoán giao dịch và giá trị là 410.2 tỉ đồng. Trong đó, 3 phiên giao dịch vào các ngày 20, ngày 23 và ngày 25-7, khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ khớp lệnh đạt dưới 10 triệu đơn vị/phiên. Tại sàn Hà Nội, khối lượng cổ phiếu giao dịch trong tuần cũng chỉ đạt 27,85 triệu đơn vị, tương đương giá trị khoảng 1.072,36 tỉ đồng, giảm 16,945 triệu đơn vị và 266,64 tỉ đồng.
Trước hàng loạt biến động của các yếu tố bên ngoài đến thị trường chứng khoán, giới đầu tư có thể nhận diện ra những mã cổ phiếu có “sức đề kháng” tốt trước đợt biến động giá ở tuần vừa qua. Điều này có thể thấy rõ ở một số cổ phiếu đang có xu hướng tăng vững. Vì thế, xu hướng đầu tư có chọn lọc cũng đang dần hình thành trên cả hai sàn giao dịch.
Ngoài các mã DDM, TCT, COM, BMC có giá trị tăng từ 500-1.500 đồng/cổ phiếu, sự tăng vững của 2 mã chứng khoán khu vực ĐBSCL là TSC (Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ) và BLF (Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu) cũng đã thu hút sự chú ý giao dịch của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán TP HCM. Trong 3 phiên tăng điểm với mức tăng 3.500 đồng/cổ phiếu lên 69.500 đồng/cổ phiếu, TSC đang tiến sát đến vị trí của các mã cổ phiếu lớn của khu vực ĐBSCL. Tuần qua, giá trị của mã BLF cũng đã tăng thêm 400 đồng/cổ phiếu lên 16.200 đồng/cổ phiếu.
Tổng số lệnh bán trong một vài phiên giao dịch đầu tuần liên tục tăng cao so với lệnh mua vào. Do tác động của những thông tin trên, hoạt động giao dịch của giới đầu tư chứng khoán tại các đại lý, công ty chứng khoán ở TP Cần Thơ cũng kém sôi động hơn trước. Tuy nhiên, ở một vài phiên giao dịch cuối tuần, tâm lý lo ngại của giới đầu tư đã dần ổn định bởi động thái tăng điểm của một số mã cổ phiếu lớn và chỉ số giá chứng khoán trong đợt khớp lệnh đầu phiên. Không ít nhà đầu tư kỳ vọng ở sự tăng trưởng mới của một số mã cổ phiếu, nên sự giảm giá ngắn hạn đang tạo ra cơ hội tốt để họ tranh thủ mua vào.
Ông Ngô Tấn Quốc Cường cho biết thêm: “Những thông tin tốt từ các cơ quan chức năng về kiểm soát giá cả được đưa ra đã hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán ổn định trở lại ở những phiên cuối tuần. Ngoài ra, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2008 của Tổng cục Thống kê có xu hướng tăng chậm lại so với những tháng trước và kết quả kinh doanh khả quan của rất nhiều doanh nghiệp đã được công bố. Như vậy, thị trường đã có những phản ứng tích cực để tạo đà tốt cho các phiên giao dịch tới”.
Bài, ảnh: TRIỀU DÂNG