07/04/2011 - 08:36

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng:

Chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện với các sư sãi trong buổi họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2011.

(CT)- Ngày 6-4-2011, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, dự buổi họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2011 do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức tại TP Cần Thơ. Tham dự họp mặt còn có đại diện quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ đương chức, hưu trí, các vị chức sắc, các vị trong Ban quản trị các chùa Khmer tiêu biểu khu vực Nam bộ, kiều bào dân tộc Khmer đang sinh sống ở nước ngoài...

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Phó Thủ tướng cũng biểu dương những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước ta thời gian qua. Đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian tới, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer sẽ tích cực cùng các cấp chính quyền ra sức lao động, sáng tạo để thúc đẩy KT-XH phát triển; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng cuộc sống mới, làm cho đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Nhiều sư sãi, cán bộ và đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu tham dự họp mặt bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer thời gian qua. Các đại biểu hứa sẽ đoàn kết, tiếp tục động viên đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực góp phần đưa địa phương, đất nước ngày càng phát triển.

Theo báo cáo của đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, như: thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ vốn mua công cụ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập...; các phong tục, tập quán, chữ viết và bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer được giữ gìn và phát huy..., đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Tin, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết