14/12/2014 - 16:15

CÁC CẤP ỦY ĐẢNG HUYỆN PHONG ĐIỀN

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Đến thời điểm này, tại Đảng bộ huyện Phong Điền, trên 98% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015-2017. Hiện nay, các cấp ủy đảng cơ sở và Huyện ủy tập trung chuẩn bị về văn kiện và nhân sự để tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2015-2020 đúng kế hoạch, đồng thời phát động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua chào mừng ĐH Đảng các cấp.

Cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ

Đầu tháng 12-2014, đến Nhà thông tin ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, chúng tôi gặp các đồng chí Ban Chi ủy chi bộ ấp đang bàn công việc. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Đời, Phó Bí thư Chi bộ ấp, chi bộ vừa tổ chức thành công ĐH nhiệm kỳ 2015-2017. Nghị quyết ĐH xác định nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong nhiệm kỳ mới là tập trung lãnh đạo nhân dân cải tạo vườn, trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao kết hợp với phát triển mô hình du lịch sinh thái; xây dựng các tuyến đê bao khép kín; vận động nhân bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện các công trình, dự án và xây dựng chi bộ, ban nhân dân, các đoàn thể vững mạnh… Ban Chi ủy đang bàn bạc, xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đảng bộ thị trấn Phong Điền có 14 chi bộ trực thuộc. Sau khi Đảng ủy chọn Chi bộ ấp Nhơn Lộc 1 tổ chức đại hội điểm, từ ngày 12 – 14/11, các chi bộ còn lại đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng chí Lê Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Điền, cho biết: "Tất cả các chi bộ tổ chức ĐH đều bầu ban chi ủy mới đủ số lượng, đúng theo dự kiến và bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời đề ra được nghị quyết lãnh đạo sát thực tế của từng ấp, đơn vị. Đáng chú ý là các chi bộ ấp đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn gắn với thương mại, du lịch; vận động nhân dân đóng góp mở rộng các tuyến đường giao thông từ 2m ra 4m; tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, ban nhân dân và các đoàn thể ấp…

Đảng ủy thị trấn Phong Điền chọn công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rạch Tre - Ba Cui làm công trình thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, đến ngày 7-11 Đảng ủy xã đã chỉ đạo 7 chi bộ ấp, 4 chi bộ ngành và 4 chi bộ trường học tổ chức xong ĐH nhiệm kỳ mới. Các chi bộ đã bầu 45 đồng chí vào ban chi ủy nhiệm kỳ mới bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Các chi bộ cũng đã xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó chú trọng lãnh đạo nhân dân nhân rộng các mô hình kinh tế như trồng cây ăn trái gắn với phát triển du lịch sinh thái, mô hình trồng rau màu, nuôi thủy sản…; nâng cấp các công trình giao thông; xây dựng các tiêu chí nông thôn mới; chăm lo công tác an sinh xã hội; xây dựng chi bộ, ban nhân dân và các đoàn thể vững mạnh…

Không riêng thị trấn Phong Điền và xã Nhơn Ái, theo đồng chí Võ Hồng Nuôi, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đến nay toàn huyện có 158/161 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2015-2017 (3 chi bộ thuộc Đảng bộ Y tế chưa ĐH là do đang chuẩn bị nhân sự). Hầu hết các chi bộ đều chuẩn bị chu đáo các mặt, từ văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức ĐH. Trong đó, báo cáo tổng kết phản ánh khá đầy đủ tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015, đề ra mục tiêu phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy chỉ đạo khá chặt chẽ, dân chủ. Việc tiến hành bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, đa số đều có số dư. Kết quả bầu cử hầu hết đúng như dự kiến, bầu đủ số lượng. Chỉ có Chi bộ Trường Tiểu học Tân Thới 1 và Chi bộ Trường Trung học cơ sở Nhơn Nghĩa do mất đoàn kết nội bộ nên không bầu được Bí thư chi bộ.

Tập trung chuẩn bị đại hội cấp cơ sở

Hơn 3 tháng qua, Huyện ủy Phong Điền cũng tập trung chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tiến hành ĐH vào quý II năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái, cho biết: Đảng ủy xã đã xây dựng xong đề cương và đang tiến hành viết văn kiện. Theo kế hoạch, cuối tháng 12-2014, Đảng ủy sẽ hoàn thành các dự thảo này để lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các thành phần theo quy định. Đảng ủy cũng đang tiến hành rà soát, bổ sung (lần thứ 3) quy hoạch BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Huyện ủy phê duyệt.

Ở các Đảng bộ xã Mỹ Khánh - đơn vị được Thành ủy và Huyện ủy chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức ĐH và Đảng bộ xã Giai Xuân - đơn vị được Huyện ủy chọn làm điểm thực hiện chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, việc chuẩn bị văn kiện và nhân sự cũng được các đơn vị chuẩn bị khá chu đáo. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Lam Đa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Khánh, nói: "Chúng tôi đã hoàn thành các dự thảo văn kiện ĐH nhiệm kỳ 2015-2020, đang lấy ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng, sau đó thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ và lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên. Chúng tôi cũng đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung (lần thứ 3) quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Huyện ủy phê duyệt".

Theo đồng chí Trần Trường Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, công việc chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện cũng đang được Huyện ủy chuẩn bị. Đến nay, Huyện ủy đã hoàn thành Đề cương báo cáo chính trị và đang tiến hành viết; hoàn thành việc rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện giai đoạn 2015-2020 trình Thành ủy phê duyệt.

Song song với công tác chuẩn bị chu đáo văn kiện và nhân sự, thời gian qua, Huyện ủy Phong Điền chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các công trình, phần việc thi đua chào mừng ĐH Đảng các cấp. Theo các đồng chí Thường trực Huyện ủy, hiện nay, các cơ quan, ban, ngành huyện đang thực hiện 6 công trình, mỗi xã và thị trấn đều thực hiện ít nhất 1 công trình thi đua để chào mừng ĐH Đảng các cấp.

Đến Phong Điền vào những ngày này, chúng tôi bắt gặp nhiều công trình đang được khẩn trương thi công. Tại công trình nâng cấp, mở rộng Rạch Tre – Ba Cui ở Ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Điền, dù ngày nghỉ nhưng nhiều cán bộ thị trấn vẫn bám sát công trình, vận động bà con di dời vật kiến trúc, đốn cây, hiến đất và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Theo đồng chí Lê Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy thị trấn, tuyến đường này dài 1.350m, rộng 2m. Đầu năm nay, thị trấn đã tổ chức mở rộng đường từ 2m ra 4m được một đoạn dài 650 mét. Nhằm lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp, đầu tháng 11 vừa qua, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị trấn và ấp vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu và đóng mỗi mét tới 200 ngàn đồng và vận động mạnh thường quân đóng góp 200 triệu đồng, đề nghị huyện hỗ trợ 200 triệu đồng để nâng cấp mở rộng 700m đường còn lại, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện".

Tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt, ĐH Đảng các cấp ở huyện Phong Điền sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra được các đồng chí cấp ủy tâm huyết, năng động, lãnh đạo đưa địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết