09/12/2024 - 20:30

Chủ tịch thành phố kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ 

(CT)- Chiều tối ngày 9-12-2024, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường  kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sởi tại Bệnh  viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tham dự.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường (đứng giữa) thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Khoa Truyền Nhiễm.

Theo Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, dịch sởi bùng phát vào đầu tháng 8-2024, bệnh tăng đột ngột, nhiều ca nặng phải thở máy. Từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh viện đã điều trị nội trú 2.385 ca. Trong đó, dưới 12 tháng tuổi là 830 ca, từ 12 tháng đến 5 tuổi có 809 ca, trên 5 tuổi 746 ca. Trong đó, TP Cần Thơ có 969 ca, chiếm 40.6%. Trung bình, bệnh viện tiếp nhận điều trị nội trú 21 ca/ngày, ngoại trú 23 ca/ngày. Hiện tại, đang có 38 ca sởi dương tính, 191 ca sốt phát ban, 3 ca thở máy, 6 ca thở oxy.

Ngoài dịch sởi, từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh viện điều trị tay chân miệng 1.983 ca, sốt xuất huyết 909 ca, không có trường hợp tử vong.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện đã phối hợp CDC tập huấn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi cho tuyến quận, huyện. Đồng thời, tổ chức phân luồng, cách ly, có phòng khám riêng và có lối đi riêng dành cho các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sởi, Khoa Cấp cứu có phòng cấp cứu riêng dành cho các trường hợp sởi nặng.

Khoa Truyền nhiễm có 104 giường kế hoạch, kê thêm, nâng lên thành 180 giường. Bệnh viện tăng cường nhân lực từ các khoa, phòng khác để hỗ trợ Khoa Nhiễm. Các ca sởi nặng có biến chứng điều trị ngay tại Khoa Nhiễm. Ngoài ra, bệnh viện chủ trương truyền IVIG sớm các trường hợp sởi có nguy cơ nặng, có bệnh lý nền (tim bẩm sinh, bệnh lý thận, huyết học). Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thường xuyên giám sát, kiểm tra phòng, chống lây nhiễm trong bệnh viện.

Bệnh viện tăng cường truyền thông cho người bệnh, thân nhân nuôi bệnh về lợi ích của vaccine, dấu hiệu, triệu chứng cũng như biến chứng của bệnh sởi qua tờ bướm, phát loa nội viện.

Đối với các trẻ nhập viện nội trú, bệnh viện cũng tổ chức tiêm ngừa sởi cho các trẻ khi xuất viện, cũng như phối hợp CDC tổ chức tiêm ngừa sởi cho các trẻ mắc bệnh lý nền mà các địa phương không đủ điều kiện để tiêm. Bệnh viện cũng tăng cường điều trị ngoại trú các trường hợp nghi ngờ sởi, mắc sởi, cấp vitamin A ngoại trú để hạn chế tình trạng nhập viện.

Theo lãnh đạo bệnh viện, sử dụng sớm IVIG nên giảm được các tình trạng bệnh lý nặng, không có trường hợp tử vong. Do được phân luồng, sàng lọc từ khu tiếp nhận và khu khám riêng nên hạn chế được tình trạng lây nhiễm chéo ở khu điều trị nội trú cũng như ngoại trú. Tập trung nguồn nhân lực cho khu điều trị sởi nên giảm được 1 phần áp lực cho nhân viên trực tiếp chống dịch.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi bị bệnh sởi nặng.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường đã ân cần thăm hỏi các cháu bệnh sởi và gia đình. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực của tập thể thầy thuốc ở Khoa Nhiễm nói riêng và Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ nói chung đã nỗ lực điều trị, chăm sóc bệnh nhi.

Chủ tịch thành phố chỉ đạo bệnh viện tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân, thân nhân. Bệnh viện tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế; đảm bảo vật tư, hóa chất, thuốc trong phòng, chống dịch sởi; tập trung điều trị, sàng lọc, phân luồng, cách ly các trường hợp nghi sởi, mắc sởi; thường xuyên giám sát phòng, chống lây nhiễm tại bệnh viện…

Dịp này, Chủ tịch thành phố đã tặng 10 phần quà (1 triệu đồng tiền mặt/phần) cho trẻ bệnh sởi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện và tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Nhiễm.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết