14/12/2010 - 09:09

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Demberel Damdin bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

* Việt Nam - Tunisie mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(TTXVN)- Ngày 14-12, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ do ngài Demberel Damdin, Chủ tịch Quốc hội (QH) Mông Cổ dẫn đầu và phu nhân tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Ngài Demberel Damdin sinh ngày 15 tháng 4 năm 1941 tại huyện Mankhan, tỉnh Khovd. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Kinh tế- Thương mại và Công nghệ - Tổ chức năm 1964; tốt nghiệp Đại học Chính trị Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Mát-xcơ-va, LX, năm 1977. Từ năm 1964 - 1968 ông là Phó Giám đốc Sở Thương mại và Dự trữ tỉnh Khovd; từ năm 1968 - 1970 là Trưởng Ban Tuyên huấn Chính trị Đảng ủy tỉnh Khovd; từ năm 1970 - 1972 ông là Bí Thư thứ nhất Tỉnh Đoàn Thanh niên tỉnh Khovd; từ năm 1972 - 1975 là Vụ trưởng Vụ các tổ chức thuộc Trung Ương đoàn Thanh niên Cách mạng; từ năm 1977 - 1984 ông là thành viên Ban Tổ chức TW Đảng Nhân dân Cách mạng; từ năm 1984 - 1990 là Trưởng Ban Tổ chức TW Đảng NDCM; năm 1990 - 1992 là Bí Thư thứ nhất Tỉnh ủy Zavkhan. Từ năm 1992 - 1996 ông trở thành Đại biểu Quốc hội; năm 1992 - 1994 là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Đảng NDCM trong Quốc hội; từ năm 1996 - 2008 ông là Đại biểu QH, trong đó từ năm 2000 - 2004 ông làm Chủ tịch Ủy ban Xây dựng Nhà nước. Năm 2007 ông là Đại biểu QH, thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Lao động và Bảo vệ Xã hội.

* Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, ngày 13-12, tại Hà Nội, biên bản Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Việt Nam và Tunisie đã được ký kết giữa Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang và bà Saida Chtioui - Quốc Vụ khanh phụ trách đối ngoại của Tunisie. Theo đó, hai bên thống nhất các nội dung hợp tác quan trọng nhất là trong lĩnh vực ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí, năng lượng, đầu tư, tài chính.

Đối với việc hợp tác thương mại, hai bên nhất trí trao đổi danh mục hàng hóa xuất khẩu chủ lực nhằm củng cố và đẩy mạnh trao đổi thương mại giữa hai nước, hướng tới mục tiêu đạt từ 150 - 250 triệu USD kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều vào năm 2015. Riêng về hợp tác dầu khí, hai bên thống nhất tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đối tác Tunisie tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí, các sản phẩm khí tự nhiên. Cùng đó, hai bên nhất trí khuyến khích các nhà đầu tư của hai nước vào lĩnh vực dầu khí, năng lượng. Phía Việt Nam đã trao cho Tunisie dự thảo Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, đồng thời nhất trí đẩy nhanh quá trình đàm phán để ký Hiệp định này.

Tại kỳ họp, hai bên cũng đã thảo luận chi tiết các nội dung hợp tác cụ thể liên quan đến lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, vận tải hàng không, lao động, giáo dục, văn hóa, du lịch, xây dựng, hợp tác giữa các tổ chúc xúc tiến thương mại... Liên quan đến thương mại, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cũng đã chính thức đề nghị phía Tunisie công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Bà Saida Chtioui nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chờ đón viễn cảnh Chính phủ Việt Nam mở cơ quan đại diện thương mại tại Tunisie. Điều này sẽ mang lại những kết quả tích cực cho cả hai nước”. Việc Tunisie đang tiến hành công cuộc phát triển toàn diện, đồng thời khẳng định Tunisie đang rất cần hợp tác với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, bởi Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Theo Bộ Công Thương, Tunisie hiện được coi là một trong những thị trường có nhiều triển vọng của Việt Nam và là cửa ngõ để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận với các thị trường khác ở Bắc Phi. Tuy nhiên, trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Tunisie vẫn còn khiêm tốn. Mười tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Tunisie mới chỉ ở con số 8 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng như hải sản, dầu mỡ động vật, chất dẻo nguyên liệu.

Chia sẻ bài viết