09/01/2013 - 22:20

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam

* HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ: Tuyên dương 81 sinh viên đạt danh hiệu "sinh viên 5 tốt" các cấp

Ngày 9-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và dự lễ kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2013) tại trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng.

Chúc mừng các thầy, cô giáo, cán bộ công nhân viên và sinh viên nhà trường về những thành tích đã đạt được, Chủ tịch nước mong muốn: Thời gian tới, cùng với ngành giáo dục đào tạo cả nước, Trường Đại học Duy Tân cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, đổi mới mạnh mẽ để đào tạo ra những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao, mạnh dạn trong tiếp thu khoa học, công nghệ mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh khu vực miền Trung -Tây Nguyên, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, việc giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, trách nhiệm tiếp bước cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt lên vai của mỗi chúng ta.

* Tối 9-1-2013, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống, giao lưu và tuyên dương "sinh viên 5 tốt" các cấp. Hơn 1.000 sinh viên đại diện cho các liên chi hội sinh viên đã đến tham gia chương trình.

Đồng chí Trần Thiện Bình (bìa phải), Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ trao giấy công nhận "Sinh viên 5 tốt" cho các sinh viên tiêu biểu. Ảnh Quốc Thái. 

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Quốc Thái

Tại chương trình, đồng chí Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ đã nói chuyện ôn lại lịch sử 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không; đại diện Hội Sinh viên trường ôn lại truyền thống vẻ vang, bất khuất của phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam qua 63 năm xây dựng và trưởng thành. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ học sinh, sinh viên năm xưa, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ luôn xung kích, tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần giúp các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Năm học 2011 - 2012, có hơn 1.700 sinh viên tình nguyện về các tỉnh, thành ĐBSCL giúp dân xây dựng cầu, đường giao thông, nhà tình thương; chuyển giao khoa học kỹ thuật; phổ cập tin học, ngoại ngữ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu nhân đạo…

Để ghi nhận sự phấn đấu học tập, rèn luyện của sinh viên, Hội Sinh viên trường đã tuyên dương 81 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Trong đó, có 5 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố, 2 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và 1 sinh viên vinh dự được nhận Giải thưởng "Sao tháng Giêng" do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng.

VĂN SƠN (TTXVN)-QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết