19/05/2021 - 18:39

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021), sáng 19-5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ - vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Ðảng và Nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THỐNG NHẤT – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THỐNG NHẤT – TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị.  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính dâng những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Bác, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng loài người; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Cũng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan Triển lãm Hình ảnh và Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, Quận 1).

* Sáng 19-5, tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, UBND TP Cần Thơ phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và đề án “Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè tham gia trồng cây xanh.

Theo đó, TP Cần Thơ phát động các quận, huyện ra quân trồng cây xanh với mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2021. Trong ngày ra quân, các đại biểu đã trồng 100 cây xanh (cây kèn hồng, giáng hương) trên tuyến đường Mù U - Bến Bạ và một số tuyến đường trên địa bàn quận Cái Răng...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè cho biết: Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19, TP Cần Thơ không tổ chức rầm rộ lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” như mọi năm. Theo đó, thành phố chỉ đạo các quận, huyện ra quân trồng cây xanh, đồng thời tuyên truyền sâu rộng về lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây đến quần chúng nhân dân và tổ chức “Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả. Trong năm 2021, thành phố phấn đấu thực hiện công tác trồng cây đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy phong trào trồng cây, chăm sóc tốt cây trồng, góp phần phát triển TP Cần Thơ ngày càng xanh, sạch, đẹp, môi trường cải thiện tốt hơn…

* Cùng ngày, tại Trường THCS Long Tuyền, UBND phường Long Tuyền tổ chức “Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ðây là đơn vị được chọn làm điểm phát động Tết trồng cây năm 2021 của quận Bình Thủy.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo quận Bình Thủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên phường Long Tuyền đã tham gia trồng 20 cây sao tại khuôn viên Trường THCS Long Tuyền. Dịp này, toàn quận Bình Thủy trồng trên 50.000 cây xanh các loại như: hoàng yến, cây dầu, bằng lăng, tràm… Trong đó 850 cây hoàng yến được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của quận, số cây xanh còn lại từ nguồn vận động xã hội hóa.

* Cùng ngày, ngày 19-5, tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ và Quận đoàn Cái Răng tổ chức lễ phát động chương trình trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ở phường Tân Phú, quận Cái Răng.

Sau lễ phát động, tuổi trẻ 2 đơn vị trồng 200 cây kèn hồng dọc theo vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Phú, quận Cái Răng, với giá trị hơn 10 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Công an thành phố đã trồng gần 3.000 cây xanh ở các khu dân cư, trường học, tuyến đường giao thông góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị, tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường...

TTXVN - Nhóm PV-CTV

 

Chia sẻ bài viết