21/06/2008 - 08:20

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng các tổ chức vũ trang thời kỳ tiền khởi nghĩa

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gắn Huân chương Quân công lên lá cờ truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: NGUYỄN KHANG - TTXVN.

Sáng 20-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa phong tặng Đội quân Giải phóng, Đội quân du kích Bắc Sơn và Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ, theo Sắc lệnh số 054/SL được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 2-2-1958. Đây là 3 tổ chức nòng cốt của lực lượng vũ trang thời kỳ tiền khởi nghĩa và là các đơn vị tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã tới dự. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước trân trọng gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá Quân kỳ Quyết thắng, trao bằng công nhận Huân chương cho đại diện Đội quân Giải phóng, Đội quân du kích Bắc Sơn và Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ.

Để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, từ năm 1939 đến trước tháng 8-1945, Đảng ta đã thành lập và trực tiếp lãnh đạo các tổ chức vũ trang nòng cốt cho các cuộc khởi nghĩa, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Đội quân Giải phóng, Đội quân du kích Bắc Sơn và Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch đường chỉ lối, thường xuyên giáo dục, xây dựng bản chất của một đội quân cách mạng, từng bước trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đội quân Giải phóng là đội quân chính thức đã đứng dậy đấu tranh cho công cuộc giải phóng dân tộc; Đội quân du kích Bắc Sơn nêu cờ vũ trang tranh đấu từ năm 1940, chiến đấu chống phát xít Nhật, Pháp ở khắp các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên; Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ năm 1940 đã nổi lên chiến đấu oanh liệt với địch, thể hiện ý chí quật cường của dân tộc. Các tổ chức vũ trang nòng cốt này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử mà Đảng, nhân dân giao phó, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi Cách mạng tháng Tám, mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, xây dựng nên truyền thống bền bỉ, vượt qua mọi gian khổ, khó khăn, quyết chiến, quyết thắng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đội quân Giải phóng, Đội quân du kích Bắc Sơn và Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ là sự ghi nhận những chiến công, thành tích của các lực lượng vũ trang gắn liền với các địa phương; là niềm vinh dự, tự hào không chỉ cho lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của quân đội mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành hơn 60 năm qua. Chủ tịch nước cũng chỉ rõ: yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đòi hỏi phải xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phải coi trọng xây dựng quân đội về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội; bảo đảm cho quân đội làm tròn chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và tham gia lao động sản xuất, thực sự xứng đáng là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong không khí quân và dân cả nước tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng. Quân đội Nhân dân Việt Nam mãi mãi xứng đáng với lời khen của Bác Hồ “Quân đội ta trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh bày tỏ biết ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo, động viên quân đội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận, tôn vinh thành tích của các đội vũ trang đầu tiên của quân đội, là niềm cổ vũ, động viên to lớn cho mỗi cán bộ, chiến sĩ ngày hôm nay.

Chia sẻ bài viết