24/11/2009 - 09:29

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc

Chiều 23-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Trung Quốc Tào Kiến Minh (Cao Jianming) nhân dịp ông sang Việt Nam dự Hội nghị thường niên Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện trưởng Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc lần thứ sáu diễn ra từ ngày 24 - 26/11 tại Hà Nội.

Nhiệt liệt chào mừng Viện trưởng Tào Kiến Minh cùng các thành viên trong đoàn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc lãnh đạo VKSNDTC hai nước đã có cuộc hội đàm thiết thực và đi đến thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang tiến hành cải cách tư pháp, bởi vậy rất cần tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc và các nước ASEAN khác trong lĩnh vực này để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh... Chủ tịch nước đề nghị VKSNDTC Trung Quốc hỗ trợ VKSNDTC Việt Nam trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiểm sát viên. Cùng với đó, VKSNDTC hai nước cần đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, phối hợp hiệu quả trong các hoạt động tương trợ tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Về quan hệ Việt - Trung, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Trung có truyền thống quan hệ lâu đời, tốt đẹp. Hai nước Việt - Trung đời đời sống bên nhau, vì vậy phải mãi mãi vun đắp cho tình hữu nghị, đưa quan hệ hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác để cùng phát triển, đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của cả khu vực và thế giới.

Qua Viện trưởng Tào Kiến Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời thăm hỏi đến Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các Nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Viện trưởng Tào Kiến Minh nhấn mạnh, sự hợp tác trong lĩnh vực kiểm sát giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, không chỉ ở cấp VKSNDTC, mà cơ quan kiểm sát cấp tỉnh ở các tỉnh biên giới Trung - Việt cũng hợp tác rất thiết thực. Các cơ quan kiểm sát ở cấp Trung ương, địa phương hai nước thường xuyên triển khai nhiều chương trình trao đổi thông tin, hỗ trợ tư pháp, hợp tác đào tạo nhân lực. VKSNDTC hai nước đã đạt được nhận thức chung trong các vấn đề then chốt, như tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phát triển quan hệ giữa các cơ quan kiểm sát biên giới hai nước, đẩy mạnh cơ chế gặp gỡ định kỳ để sự hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia đạt hiệu quả hơn. Ông khẳng định, VKSNDTC Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ VKSNDTC Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiểm sát viên.

Viện trưởng Tào Kiến Minh khẳng định, Trung Quốc coi trọng hợp tác song phương Trung - Việt, cũng như khuôn khổ hợp tác Trung Quốc - ASEAN trong lĩnh vực kiểm sát. Chủ đề của hội nghị lần này về hoạt động tương trợ tư pháp để đấu tranh chống lại các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là vấn đề rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết