24/07/2009 - 21:55

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tổng Giám đốc Đại học quốc tế RMIT Việt Nam

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG: Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam- Australia

Chiều 24-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Giáo sư Merilyn Liddell, Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Đại học quốc tế RMIT Việt Nam, nhân dịp bà mới sang đảm nhận nhiệm vụ.

Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về hoạt động của Đại học quốc tế RMIT Việt Nam, bà Merilyn Liddell cho biết Đại học RMIT đang trong giai đoạn hoàn thành dự án xây dựng cơ sở giảng dạy và ký túc xá tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với cơ sở tại Hà Nội, RMIT sẽ mở rộng quy mô đào tạo, như đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu chuyên sâu..., nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với kế hoạch phát triển tại Việt Nam, qua đó sinh viên tiết kiệm chi phí chỉ bằng 1/3 so với theo học tại Australia, Đại học RMIT sẽ tăng thêm suất học bổng đưa sinh viên Việt Nam sang đào tạo ở Australia.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh kế hoạch phát triển của Đại học RMIT Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh Đại học RMIT là một trong những cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Chủ tịch nước khẳng định, các cơ quan của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Đại học RMIT.

* Chiều 24-7, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Simon Crean, Bộ trưởng Thương mại Australia, đang thăm và làm việc tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 8 của Ủy ban hỗn hợp hợp tác thương mại và kinh tế Australia-Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, đặc biệt là sự gia tăng khá nhanh cả về kim ngạch thương mại, vốn đầu tư và viện trợ phát triển mà Australia dành cho Việt Nam, hợp tác trên các lĩnh vực lao động, giáo dục đào tạo giữa hai nước cũng có những bước tiến tích cực...Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn cả về thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, ODA, khoa học công nghệ... do vậy hai bên cần nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đóng góp vào phát triển chung ở khu vực và thế giới.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ngài Simon Crean vui mừng nhận thấy sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Australia - Việt Nam những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên, nhất là sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Australia tháng 10-2008 thì các thỏa thuận hợp tác đang được triển khai tích cực. Thông báo về kết quả kỳ họp thứ 8 Ủy ban hỗn hợp hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước, ngài Simon Crean khẳng định mong muốn của Australia hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, ODA, đầu tư, giáo dục đào tạo... Ngài Simon Crean cho biết, Australia cam kết viện trợ cho Việt Nam cho chương trình hậu WTO, xây dựng cầu Cao Lãnh, hỗ trợ giáo dục đào tạo...

DƯƠNG ĐỨC DŨNG-THIỆN THUẬT (TTXVN)

DƯƠNG ĐỨC DŨNG-THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết