28/05/2009 - 09:07

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Belarus

* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn nghị sĩ hữu nghị Anh - Việt

Chiều 27-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Thượng tướng Leonid Semenovich Maltsev, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Belarus đang ở thăm và làm việc theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng nước ta, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Leonid Semenovich Maltsev và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus, trong đó có hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự, phát triển ngày càng vững chắc. Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Quốc phòng Việt Nam và Belarus thống nhất được nhiều biện pháp tăng cường hợp tác, nhất là việc Belarus giúp Việt Nam đào tạo học viên quân sự, góp phần thắt chặt truyền thống quan hệ giữa hai nước.

Thượng tướng Leonid Semenovich Maltsev cảm ơn Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời các cựu sĩ quan quân đội Belarus từng công tác tại Việt Nam sang thăm, thể hiện tình cảm tri ân của nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus tin tưởng, các thỏa thuận được ký trong chuyến thăm lần này về hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng và đào tạo học viên quân sự sẽ tạo xung lực mới đưa quan hệ giữa Belarus và Việt Nam phát triển hơn nữa.

* Chiều 27-5, tại Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu đã tiếp đoàn nghị sĩ hữu nghị Anh-Việt do ngài Ben Chapman, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Anh - Việt làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhiệt liệt chào mừng đoàn sang thăm Việt Nam; giới thiệu thông tin cơ bản về hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch QH đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Anh và Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực chính trị - ngoại giao, đầu tư - thương mại, giáo dục - đào tạo, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia...; cảm ơn Quốc hội Anh có kinh nghiệm hoạt động thành công và đã chia sẻ với Việt Nam.

Thay mặt Đoàn nghị sĩ hữu nghị Anh - Việt, nghị sĩ Ben Chapman cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của Quốc hội Việt Nam và cho biết: “Chúng tôi mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hơn nữa với Việt Nam, chúng ta sẽ làm được việc đó dựa trên sự học hỏi lẫn nhau”.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG-NGUYỄN VŨ HÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết