01/11/2010 - 08:01

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón, hội đàm với Tổng thống Nga Dmitri Medvedev và Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Liên bang Nga Dmitri Medvedev đã thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga lần thứ hai, từ ngày 30 - 31/10.

Sáng 31-10, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón Tổng thống Dmitri Medvedev sang thăm chính thức Việt Nam đã được tổ chức trọng thể với nghi thức đón Nguyên thủ quốc gia.

Sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống LB Nga D. Medvedev.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hoàn toàn hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống D. Medvedev đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại của mỗi nước, trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề quan hệ song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Hai bên ghi nhận hợp tác kinh tế - thương mại Việt - Nga những năm gần đây có những bước tiến triển vượt bậc, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như dầu khí, năng lượng nguyên tử. Lãnh đạo hai nước đánh giá cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bày tỏ vui mừng trước việc hai bên ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, Liên doanh Việt - Nga Rusvietpetro đã bắt đầu khai thác dầu công nghiệp tại mỏ Nhe-nhét-xki (Liên bang Nga). Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, năm 2009 đạt 1,83 tỉ USD và 8 tháng đầu năm nay đạt 1,17 tỉ USD. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như khoa học - kỹ thuật, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa... đều phát triển khả quan. Bên cạnh đó, Lãnh đạo hai nước cũng cho rằng, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, chưa ngang tầm đối tác chiến lược.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương; thảo luận các biện pháp triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, nhất là hợp tác năng lượng, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 3 tỉ USD năm 2012 và tiến tới 10 tỉ USD vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, hai bên nhất trí cần tích cực thúc đẩy nghiên cứu khả năng sớm ký kết thỏa thuận về thành lập khu vực thương mại tự do Việt Nam - Nga và các nước thuộc Liên minh thuế quan; đưa Quỹ đầu tư Việt - Nga đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước; đồng thời hai bên cần gấp rút thống nhất các biện pháp để triển khai đúng tiến độ các dự án hợp tác năng lượng lớn, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự tin cậy lâu dài trên tinh thần đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hoá, khoa học - kỹ thuật. Tổng thống Nga bày tỏ quan tâm về việc Nga tham gia các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa đường sắt Việt Nam, cũng như các dự án về thông tin viễn thông, công nghệ cao ở Việt Nam.

Tại hội đàm, hai bên thể hiện sự nhất trí cao về các vấn đề khu vực và quốc tế; bày tỏ hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hiệp Quốc, trong thời gian Việt Nam là Ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước thành công của Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ hai, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác đối thoại ASEAN - Nga. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cảm ơn Tổng thống Nga D. Medvedev đã nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong việc Ủy ban di sản thế giới của UNESCO công nhận khu di tích Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới đúng vào dịp Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chủ tịch nước cũng chúc mừng Nga đã chính thức được kết nạp vào Diễn đàn đối thoại Á - Âu (ASEM), bày tỏ vui mừng vì Lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua quyết định chính thức mời Nga tham gia cơ chế Cấp cao Đông Á (EAS). Về phần mình, Tổng thống Nga D. Medvedev chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Cấp cao ASEAN-17 và các Hội nghị liên quan; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và tích cực hỗ trợ Nga tham gia ASEM và EAS, đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga lần thứ hai.

Hai bên tin tưởng rằng, kết quả tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Nga sẽ góp phần quan trọng củng cố và tăng cường sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, đưa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tổng thống Liên bang Nga D. Medvedev trân trọng mời Chủ tịch nước ta thăm chính thức Liên bang Nga. Chủ tịch nước chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước và Tổng thống Nga đã chứng kiến lễ ký các văn kiện: Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam; Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về bảo hộ lẫn nhau các quyền đối với kết quả hoạt động trí tuệ được sử dụng và thu nhận được trong quá trình hợp tác song phương về kỹ thuật quân sự; Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan; một số Thỏa thuận hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn, Công ty hai nước

* Cũng trong sáng 31-10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống D. Medvedev đã tổ chức họp báo, thông báo về kết quả cuộc hội đàm. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trả lời một số câu hỏi về quan hệ Việt - Nga, chính sách đối ngoại của Nga đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, triển vọng quan hệ ASEAN - Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết một lần nữa nhấn mạnh: Quan hệ hữu nghị truyền thông, đối tác chiến lược Việt - Nga có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước, mối quan hệ này trải qua thời gian càng được củng cố và không ngừng mở rộng trên tất cả các lĩnh vực. Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân chính là biểu hiện của mối quan hệ đặc biệt tin cậy giữa Việt Nam và LB Nga. Cùng với đó, dự án liên doanh hợp tác dầu khí Vietsovpetro cũng đạt được thỏa thuận triển khai tiếp nối. LB Nga đã cam kết tạo điều kiện triển khai các dự án hợp tác về dầu khí tại Nga, Việt Nam và nước thứ ba.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết, hai Nhà lãnh đạo đã thảo luận các điều kiện tiến tới thành lập khu vực thương mại tự do Việt Nam - Nga - Belarus - Kazkhstan, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỉ USD vào năm 2012, 10 tỉ USD vào năm 2020.

Tổng thống D. Medvedev nêu rõ: Quan hệ giữa LB Nga và Việt Nam là mối quan hệ bền chặt dựa vào lòng tin cậy cao và đã được lịch sử kiểm chứng. Chuyến thăm Việt Nam lần này chính là nhằm thể hiện tính chất quan hệ đặc biệt này giữa hai nước. LB Nga vui mừng trước những thành tựu to lớn về mọi mặt của Việt Nam đạt được; khẳng định là người bạn tốt, là đối tác tin cậy của Việt Nam. Tổng thống D. Medvedev khẳng định sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển.

* Chiều 31-10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống D. Medvedev dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

* Sáng cùng ngày, Tổng thống D. Medvedev đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Tối 31-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mở tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Dmitri Medvedev sang thăm chính thức Việt Nam.

* Tối 31-10, Tổng thống Dmitri Medvedev và Đoàn đại biểu cấp cao LB Nga rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga lần thứ hai.

* Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan thăm chính thức Việt Nam ngày 31-10, sau khi dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 13 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Hà Nội. Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch sáng 31-10.

Ngay sau Lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc Hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tại Trụ sở Chính phủ.

Trong bầu không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Naoto Kan khẳng định Chính phủ hai nước cùng coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, và trao đổi ý kiến về phương hướng và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy một cách toàn diện quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, đưa quan hệ phát triển lên một tầm cao mới.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, giao lưu cấp cao hàng năm cũng như tăng cường các kênh đối thoại ở tất cả các cấp và trên mọi lĩnh vực, bày tỏ hy vọng Lãnh đạo của Việt Nam sẽ sớm sang thăm Nhật Bản vào thời điểm phù hợp trong năm 2011. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tại Việt Nam trong năm 2011 và tiến hành cuộc họp đầu tiên của Đối thoại Đối tác Chiến lược Việt Nam - Nhật Bản về các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh vào tháng 12 năm 2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, quốc gia cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, đã góp phần to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, hoan nghênh viện trợ ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam đạt 155 tỉ yên trong năm tài khóa 2009, mức cao nhất từ trước đến nay.

Thủ tướng Naoto Kan khẳng định lại sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhật Bản đối với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam thông qua viện trợ trong các lĩnh vực ưu tiên như thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao mức sống và mạng lưới an sinh xã hội, xây dựng thể chế và năng lực. Thủ tướng Naoto Kan cũng bày tỏ ý định Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp khoản cho vay ODA trị giá 79 tỉ Yên cho 5 dự án trong đó có Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ này và hoan nghênh Chính phủ Nhật Bản đã nhất trí xem xét một cách nghiêm túc và nhanh chóng việc hỗ trợ các Dự án Sân bay Quốc tế Long Thành, Dự án đường cao tốc đoạn Ninh Bình-Bãi Vọt, đường cao tốc Nha Trang - Phan Thiết, và các tuyến đường tàu điện ngầm mới của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư thông qua việc phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) và Sáng kiến Chung Việt Nam - Nhật Bản. Hai lãnh đạo cũng chia sẻ sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ để sớm kết thúc đàm phán về vấn đề di chuyển thể nhân. Việt Nam hoan nghênh việc Nhật Bản đẩy nhanh tiến trình xem xét công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự trợ giúp liên tục của Nhật Bản trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, khẳng định trên cơ sở nghiên cứu đề nghị của phía Nhật Bản, Việt Nam đã quyết định chọn Nhật Bản là đối tác hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ 2 của Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản hoan nghênh và đánh giá cao quyết định của Chính phủ Việt Nam, khẳng định Nhật Bản sẽ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Việt Nam đối với việc thực hiện dự án như cung cấp tín dụng ưu đãi, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất và an toàn nhất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác xử lý chất thải và cung cấp nhiên liệu ổn định trong toàn bộ thời gian của dự án... Phía Việt Nam đánh giá cao hợp tác của Nhật Bản trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, than, dầu và khí tự nhiên, bảo tồn và tiết kiệm năng lượng, phát triển các nguồn năng lượng sạch và công nghệ thông tin.

Hai bên khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác để phát triển công nghiệp đất hiếm ở Việt Nam, dưới hình thức phối hợp khảo sát địa chất, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường cho phát triển nguồn tài nguyên bền vững và chương trình nghiên cứu phát triển chung giữa hai Chính phủ. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thanh niên. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Thủ tướng Naoto Kan đánh giá cao vai trò và hoạt động của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn đóng góp của Nhật Bản đối với thành công chung của các Hội nghị ASEAN liên quan, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ 18 tại Nhật Bản tháng 11 năm 2010.

Sau Hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Naoto Kan đã ký Tuyên bố chung về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á và gặp gỡ với báo chí thông báo về kết quả cuộc hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Naoto Kan và các thành viên cấp cao trong Đoàn Nhật Bản đang thăm chính thức nước ta.

Cùng ngày, Thủ tướng Naoto Kan và các thành viên trong Đoàn Nhật Bản rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

ĐỨC DŨNG-THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết