06/10/2010 - 09:19

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Khánh thành tượng đài Đức Thánh Gióng

* Đón nhận loài hoa tuy-líp mang tên Thăng Long - Hà Nội do Hà Lan trao tặng

(VOV-TTXVN)- Sáng 5-10 tại Khu di tích đền Sóc, chùa Non ở xã Phù Ninh, UBND Thành phố Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ Khánh thành tượng đài Đức Thánh Gióng trên đỉnh núi đá Chồng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Hòa thượng Thích Thanh Tứ- Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hàng nghìn tăng ni Phật tử, nhân dân trong cả nước tới dự.

Tượng đài Đức Thánh Gióng là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội có ý nghĩa không chỉ về truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ ngàn xưa mà còn có ý nghĩa sâu sắc về tâm linh tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân đối với đức Thánh Gióng- Phù Đổng Thiên Vương.

Tượng Đức Thánh Gióng do Trung ương Giáo hội Phật giáo làm chủ đầu tư, đặt trên núi đá Chồng- nơi tương truyền dẹp xong giặc Ân, cậu bé làng Phù Đổng cởi áo giáp, vẫy chào quê hương để thăng thiên hóa Thánh. Đức Thánh Gióng là một trong “Tứ thánh bất tử” trong tín ngưỡng dân gian, biểu tượng cao đẹp của tinh thần quật khởi, dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tượng đài có chiều cao tới đỉnh là 14,02m, đường 20m, mô phỏng hình ảnh ức Thánh Gióng tay mang bụi tre ngà, thúc ngựa hướng về trời xanh. Tượng do nhà điêu khắc Nguyễn Kim sáng tác, được đúc bằng 85 tấn đồng nguyên chất theo phương pháp thủ công từ nguồn vốn thực hiện theo phương thức xã hội hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Đức Thánh Gióng là biểu tượng của lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, là sức mạnh dân tộc Việt Nam với tinh thần không có gì quí hơn độc lập tự do. Việc xây dựng Tượng đài Đức Thánh Gióng là sự tỏ lòng biết ơn tổ tiên đã có công dựng nước và giữ nước...

* Chiều 5-10, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trân trọng đón nhận loài hoa tuy-lip mới mang tên Thăng Long-Hà Nội cùng với chứng chỉ nhãn hiệu quốc tế “Dòng hoa Thăng Long-Hà Nội”, do Chính phủ Hà Lan tặng nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Ngài Joop Scheffers, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cho biết: “Dòng hoa Thăng Long-Hà Nội” vừa được các nhà sinh học Hà Lan nhân giống và đăng ký tên quốc tế chính thức. Nói về lý do đặt tên hoa “Thăng Long -Hà Nội”, Đại sứ Joop Scheffers giải thích là do màu sắc đặc trưng của dòng hoa tuy-líp này được các nhà sinh học nghiên cứu phối màu giữa màu đỏ và vàng là hai màu đặc trưng trong quốc kỳ của Việt Nam. Ông khẳng định, đây là món quà biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thủ đô Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ niềm tự hào được đón nhận món quà hết sức quý giá và ý nghĩa này của Chính phủ và nhân dân Hà Lan.

TIẾN DŨNG-THANH BÌNH

Chia sẻ bài viết