03/11/2009 - 07:26

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón và hội kiến với Nữ hoàng Vương quốc Đan Mạch Margrethe Đệ nhị

* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Nữ hoàng Margrethe

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, Nữ hoàng Vương quốc Đan Mạch Margrethe Đệ nhị và Hoàng thân Henrik cùng Hoàng Thái tử và Công nương đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Sáng 2-11, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón chính thức Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị đã được tổ chức theo nghi thức trọng thể nhất. Cùng dự lễ đón có nhiều quan chức cấp cao hai nước Việt Nam và Đan Mạch. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc hội kiến với Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị và Hoàng thân Henrik, Hoàng Thái tử và Công nương cùng đoàn đại biểu Đan Mạch sang thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chủ tịch nước cám ơn nhân dân Đan Mạch đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ, cổ vũ to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đặc biệt, nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) của Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng cơ sở... tại Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng nhân dân Đan Mạch, dưới sự trị vì anh minh của Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị, đã thu được những thành tựu to lớn, đưa Đan Mạch trở thành nước công nghiệp phát triển, là một trong 10 nền kinh tế hiệu quả nhất thế giới.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước những năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là với những người bạn truyền thống như Đan Mạch. Chủ tịch nước kêu gọi các nhà đầu tư Đan Mạch tăng cường đầu tư vào Việt Nam; đồng thời đề nghị các bộ, ngành của hai nước tăng cường quan hệ trao đổi đoàn các cấp, từ đó tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh hợp tác đầu tư.

Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị chuyển lời chúc mừng của nhân dân Đan Mạch đến nhân dân Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội to lớn trong những năm qua. Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị nhấn mạnh, Hoàng gia và Chính phủ Đan Mạch rất coi trọng chuyến thăm lần này, vì thế có khoảng 70 doanh nghiệp lớn của Đan Mạch tháp tùng đoàn với mong muốn thiết lập quan hệ kinh tế với các đối tác Việt Nam.

Nhân dịp này, Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị đã mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm chính thức Đan Mạch. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cảm ơn và nhận lời. Chuyến thăm sẽ được Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chuẩn bị.

* Chiều ngày 2-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe đệ nhị và Hoàng thân Henrik, đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Nữ hoàng, Hoàng thân, các thành viên Hoàng gia và Chính phủ Đan Mạch sang thăm chính thức Việt Nam; thông báo vắn tắt tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam gần đây và những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp, theo hướng hiện đại. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Đan Mạch thời gian qua trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, viện trợ phát triển, hợp tác phát triển văn hóa, du lịch nhất là trong lĩnh vực biến đổi khí hậu mà Đan Mạch là nước chủ nhà Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu tháng 12 tới và mong muốn trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Đan Mạch.

* Trưa 2-11, tại Văn phòng Quốc hội, trong cuộc hội kiến với Nữ hoàng Vương quốc Đan Mạch Margrethe Đệ nhị và Hoàng thân, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng mong muốn Nữ hoàng cùng Hoàng gia, Chính phủ Đan Mạch quan tâm hơn nữa tới việc phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Đan Mạch, trong đó có quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước. Những năm gần đây, Chính phủ, nhân dân Đan Mạch đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả, đặc biệt là sự hỗ trợ trong công tác lập pháp, tư pháp, cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường. Bày tỏ sự ngưỡng mộ những thành tựu mà Đan Mạch đã đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo vệ môi trường sinh thái..., Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cũng mong muốn Đan Mạch sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong những lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh. Thời gian qua, Việt Nam đã phải chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, nước biển dâng... và ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí, yêu cầu bảo đảm sự phát triển bền vững.

* Chiều 2-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe đệ nhị và Hoàng thân Henrik đang thăm chính thức nước ta.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao Nữ hoàng Margrethe đệ nhị và Hoàng thân Henrik, các thành viên Hoàng gia và Chính phủ Đan Mạch sang thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm của Nữ hoàng và Hoàng thân sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong gần 4 thập kỷ qua không ngừng được củng cố và phát triển, Thủ tướng cảm ơn Đan Mạch đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước, đặc biệt là Đan Mạch đã dành cho Việt Nam nguồn viện trợ quý báu, góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công xóa đói giảm nghèo và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong gần 4 thập kỷ qua, Đan mạch đã viện trợ phát triển trị giá gần 1 tỉ USD để Việt Nam sử dụng có hiệu quả vào xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế... Mới đây Đan Mạch đã ủng hộ 40 triệu USD cho Việt Nam đối phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng mong muốn Đan Mạch tiếp tục ủng hộ ODA trong việc bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, xử lý rác thải y tế...

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết