08/05/2010 - 08:52

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi dự Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng phát-xít tại Mát-xcơ-va và thăm Cộng hòa Kalmykia (thuộc Liên bang Nga)

(TTXVN)- Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Cộng hòa Kalmykia (thuộc Liên bang Nga) Kirsan Ilyumzhinov, ngày 8-5, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rời Hà Nội đi dự Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng phát-xít tại Mát-xcơ-va và thăm Cộng hòa Kalmykia (thuộc Liên bang Nga) từ ngày 8-12/5.

Tham gia Đoàn đại biểu Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng phát-xít và đi thăm Cộng hòa Kalmykia (thuộc Liên bang Nga) có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường.

Sau các hoạt động tại Mát-xcơ-va và Cộng hòa Kalmykia (thuộc Liên bang Nga), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đi thăm chính thức Cộng hòa Belarus, Liên bang Thụy Sĩ và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Phần Lan từ ngày 13-22/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Doris Leuthard và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Tarja Halonen.

Chia sẻ bài viết