29/01/2015 - 21:44

Chủ tịch nước dự Lễ Kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Viện lúa ĐBSCL

* Chủ tịch nước thăm và làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

(CT)- Ngày 29-1, Viện Lúa ĐBSCL tổ chức Lễ Kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Viện Lúa ĐBSCL (1977-2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất do Chủ tịch nước phong tặng. Đến dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và cán bộ Viện Lúa ĐBSCL qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên cờ truyền thống của Viện Lúa ĐBSCL. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Đến nay, Viện đã chọn tạo và được công nhận đưa vào sản xuất 166 giống lúa. Các giống lúa do Viện chọn tạo phần lớn mang tên OM, có thời gian sinh trưởng ngắn (90-100 ngày). Ngoài ra, Viện cũng chọn tạo được tập đoàn giống lúa dưới 90 ngày, nhóm Ao (các giống ký hiệu OMCS) mà vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng và tính chống chịu sâu bệnh tốt. Hằng năm, Viện tổ chức sản xuất và cung ứng hàng trăm tấn lúa giống siêu nguyên chủng, hàng ngàn tấn lúa giống nguyên chủng và xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các địa phương trong vùng. Kết quả này góp phần đưa tổng diện tích sản xuất lúa ở ĐBSCL sử dụng giống lúa đạt tiêu chuẩn các cấp từ dưới 10% năm 1999 lên gần 40% như hiện nay. Trong số 10 giống lúa chủ lực được trồng phổ biến tại ĐBSCL đã có 8 giống do Viện chọn tạo, chiếm trên 70% diện tích gieo trồng. Không chỉ vậy, các giống lúa OM còn được xuất sang Campuchia, Lào, Brunei, các nước Nam Á và châu Phi. Ngoài công tác chọn tạo và đưa giống lúa mới vào sản xuất, Viện còn xây dựng được 16 quy trình kỹ thuật được công nhận ở cấp quốc gia; 42 quy trình kỹ thuật cấp cơ sở, tỉnh, thành phố. Nổi bật có thể kể đến là gói kỹ thuật "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm", "Cánh đồng 4 tốt"; sử dụng chế phẩm nấm Ometar, Trichoderma...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trước đây, nước ta là một nước nông nghiệp, phải nhập khẩu với số lượng lớn các mặt hàng nông sản. 38 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ Viện Lúa ĐBSCL đã xây dựng được nhiều giống lúa, quy trình sản xuất mới, giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất  lượng lúa gạo. Mặc dù có bước phát triển vượt bậc nhưng nhìn chung nền nông nghiệp nước ta vẫn chưa bền vững, đứng trước nhiều thách thức. Vì vậy, Viện Lúa ĐBSCL cần tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo ra nhiều giống lúa mới, cây trồng phù hợp điều kiện vùng ĐBSCL và cả nước. Song song đó, tích cực góp sức cùng các địa phương hình thành nhiều vùng nông sản quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu…

* Nhân chuyến công tác tại các tỉnh vùng Tây Nam bộ (TNB), ngày 29-1-2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đến thăm và làm việc với Ban Chỉ đạo TNB.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của vùng TNB năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu của vùng năm 2015. Dịp này, Ban Chỉ đạo TNB đề nghị Trung ương sớm bố trí vốn để thực hiện hoàn thành tuyến đê biển trong vùng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đại diện một số bộ, ngành Trung ương đã phân tích nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của vùng, giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản của nông dân; việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới của vùng thời gian tới…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh của vùng TNB năm 2014. Trong đó, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, thu nhập bình quân đầu người của vùng tăng nhanh; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá; xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả; công tác đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số hạn chế của vùng như tăng trưởng nông nghiệp chậm lại so với những năm trước; nguồn nhân lực còn hụt hẫng, chưa đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu lại nền kinh tế; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ. Chủ tịch nước lưu ý: Năm 2015, Ban Chỉ đạo TNB và các cấp ủy đảng trong vùng cần lãnh đạo thực hiện tốt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội các Đảng bộ tỉnh, thành phố đề ra; thực hiện tốt các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tổ chức tái cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng tăng giá trị sản xuất, tăng hiệu quả và tăng sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản. Ban Chỉ đạo TNB và các cấp ủy đảng trong vùng cần lãnh đạo thực hiện tốt các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; bảo đảm quốc phòng – an ninh; tìm giải pháp hiệu quả để thu hút đầu tư vào địa bàn...

MỸ THANH- ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết