11/07/2024 - 22:56

Chủ động phân tích nguồn thu, xây dựng kịch bản, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 

(CT) - Ngày 11-7, Cục Thuế TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2024. Ông Mai Xuân Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đến dự.

Ông Mai Xuân Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân thành tích xuất sắc trong công tác thuế.

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, Cục Thuế TP Cần Thơ đã chủ động, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Thành ủy, UBND thành phố. Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 ngành Thuế thành phố thực hiện là 5.813 tỉ đồng, đạt 48,1% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2023. Số thu trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, lợi nhuận và cổ tức thì đạt 53,1% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 8/16 nguồn thu đạt trên 50% dự toán và 5/6 đơn vị thu hoàn thành và vượt tiến độ thu. Trong 6 tháng qua, ngành Thuế thành phố thực hiện thu nợ thuế là 350 tỉ đồng. Ngành Thuế thành phố triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuế tới người nộp thuế. Qua đó đã thực hiện miễn, giảm với số tiền là 463 tỉ đồng. Ngành Thuế thành phố cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa công tác quản lý thuế…

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Xuân Thành đề nghị Cục Thuế TP Cần Thơ trên cơ sở kết quả thu 6 tháng đầu năm 2024, chủ động phân tích các khoản thu, sắc thuế, dự báo kịch bản thu ngân sách của từng tháng, quý và cả năm 2024, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất đã được ban hành nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, nghiên cứu, đổi mới từ cách thức tới nội dung, thông điệp truyền tải rõ ràng, đảm bảo phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế và giải quyết hoàn thuế; đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Mặt khác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người nộp thuế…

Dịp này, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của ngành Thuế thành phố được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính.

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết