Trong khuôn khổ cuộc họp cơ quan báo đài quý I-2026, UBND TP Cần Thơ đã thông tin nhiều nội dung về các công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Thành phố khẳng định đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, chủ động nguồn vật liệu cát, đá san lấp, đề xuất điều chỉnh giá nguyên vật liệu… để đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng này.

Lãnh đạo TP Cần Thơ khảo sát dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 4 và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn liên quan đến vật liệu san lấp.
Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ, bao gồm dự án thành phần 2, 3, 4 với tổng mức đầu tư hơn 31.288 tỉ đồng. Đến nay đã bố trí vốn trên 20.217 tỉ đồng, giải ngân 15.430 tỉ đồng, đạt 76,37%. Riêng năm 2026, bố trí 4.176 tỉ đồng, đã giải ngân đạt 16,7%. Về vật liệu cát san lấp, dự án đã xác định nhu cầu khoảng 17,48 triệu m3, nguồn đã xác định gồm 13,09 triệu m3 cát sông và 1 triệu m3 cát biển. Khối lượng còn thiếu cần tiếp tục bổ sung khoảng 3,39 triệu m3; ngành chức năng đang liên hệ tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long để thực hiện thủ tục khai thác, bổ sung nguồn. Vật liệu đá nhu cầu trên 4,1 triệu m3 (tăng do điều chỉnh kết cấu áo đường), trong đó khối lượng chưa xác định nguồn gần 2,3 triệu m3. Chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục liên hệ, đăng ký nhu cầu tại các mỏ đá thuộc tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh (tỉnh Bình Dương cũ), cơ bản đáp ứng nhu cầu nguồn vật liệu.
Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ km0-km7), tính đến ngày 13-3, Ban Quản lý dự án đã được giao 100 tỉ đồng kế hoạch vốn năm 2026 và đã giải ngân đạt hơn 56%. Tuy nhiên, do mặt bằng bàn giao chia thành nhiều đoạn nên chưa bảo đảm tính liên tục để thi công đồng bộ. Còn dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ với 7 gói thầu; đang triển khai thi công 4 gói thầu (gói số 16, 17, 19, 20), giá trị thực hiện đạt khoảng 46% giá trị hợp đồng.
Theo ông Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, đối với dự án đường Vành đai phía Tây, cơ quan chức năng đang phối hợp Sở Xây dựng rà soát pháp lý, tổng mức đầu tư, trong đó có giá nền tái định cư. Dự án đường Vành đai phía Tây hiện nay còn 3 gói thầu chưa triển khai. Dự án này cũng thiếu nguồn vật liệu cát san lấp và đang cần khoảng 1,5 triệu m3 chưa xác định được nguồn cung. Trong khi cát san lấp đang tập trung cho các dự án cao tốc nên giá tăng cao và nguồn cung khan hiếm. Thời gian gần đây, trước biến động giá cát san lấp và giá xăng dầu tăng, Sở Xây dựng thành phố đang tích cực rà soát để khi triển khai các gói thầu không bị thiếu hụt nguồn vốn. Sau khi có kết quả rà soát, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND thành phố.
Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đối với Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, thành phố đang chỉ đạo chủ đầu tư cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành có giải pháp tăng tốc khai thác tại các mỏ cát đã xác định, kết nối với các đơn vị sẵn sàng nguồn cung về vật liệu đá cho cao tốc. Hiện nay giá vật tư đang tăng, UBND thành phố đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo, kiến nghị Chính phủ có cơ chế chính sách tính toán điều chỉnh giá vật tư cung cấp cho các dự án đang triển khai. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ km0-km7), đã triển khai qua nhiều giai đoạn, nhiều cơ chế chính sách đã thay đổi. Vừa rồi, thành phố đã chỉ đạo khơi thông chính sách để triển khai thực hiện dự án. Thành phố đã thành lập 3 tổ vận động để tiếp tục hỗ trợ các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tăng cường công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án này. Phấn đấu cuối tháng 6 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai để dự án sớm hoàn thành.
Ông Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định là một trong những điểm nghẽn cần tháo gỡ để thực hiện dự án trọng điểm. Thành phố đã chỉ đạo ban hành các chính sách theo quy định về thẩm quyền của địa phương để làm cơ sở cho các cơ quan, xã, phường triển khai thực hiện. Trên cơ sở xác định giá nền tái định cư, thành phố đang chỉ đạo khẩn trương công bố các khu tái định cư, đồng thời bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng vào đây để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN