Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN phường Ô Môn nỗ lực, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước
-
Nâng cao sức “đề kháng” trước những quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động
Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhiều kênh thông tin, nhất là mạng xã hội để đưa thông tin sai lệch về tình hình ở Việt Nam.
-
Phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ nhà báo
Báo chí cách mạng đóng góp vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền tư tưởng, lý luận của Đảng và định hướng dư luận xã hội tích cực. Điều đó đòi hỏi đội ngũ nhà báo phải rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng...
-
Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
-
Củng cố và giữ vững niềm tin của thanh niên với Ðảng
Điều lệ Ðảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng
Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Ðảng, Nhà nước ta với những phương thức, thủ đoạn tinh vi.
-
Phê phán luận điệu xuyên tạc về tính khoa học, tính cách mạng của chủ nghĩa duy vật lịch sử
Sau sự kiện chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, có rất nhiều luận điệu xuyên tạc, bác bỏ nhiều vấn đề lý luận trong quan niệm duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lênin, như lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp, nhà nước và cách mạng xã hội... Những luận điệu này không có căn cứ khoa học, thiếu cơ sở thực tiễn nên cần phải phê phán, bác bỏ.
-
Thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”
Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
-
Đừng nhân danh tự do để vi phạm tự do một cách trắng trợn
Từ lâu, một số cơ quan truyền thông phương Tây, nhất là các trang tiếng Việt của những “ông lớn” như VOA, RFA, RFI, BBC... luôn nhân danh tự do, bảo vệ tự do báo chí, tự do ngôn luận để vi phạm một cách trắng trợn hoặc tinh vi, bóp méo sự thật khiến thông tin bị sai lệch, gây phương hại đến sự phát triển của quốc gia khác, ảnh hưởng không tốt đến quan hệ quốc tế...
-
Không thể phủ nhận tính đảng trong nền báo chí cách mạng
Nhiều học giả tư sản cho rằng, muốn có tự do báo chí, tự do ngôn luận thì không những phải cho báo chí tư nhân hoạt động, mà không để báo chí bị chi phối, ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị.
-
Luận điệu sai trái về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh
Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC). Lợi dụng sự kiện trên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc để chống phá Đảng, Nhà nước ta.
-
Kích động kỳ thị dân tộc - âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
Kỳ thị thường gắn liền với phân biệt đối xử. Kỳ thị, phân biệt đối xử là một khái niệm giao thoa giữa chính trị - văn hóa và xã hội. Kỳ thị dân tộc, chủng tộc là sự nhìn nhận, đánh giá làm giảm giá trị đối với một một dân tộc, một chủng tộc từ một quan niệm chính trị, văn hóa hoặc xã hội nào đó.
-
Bài 2: Sự thật không thể phủ nhận
Để tìm hiểu về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam, bà con ta ở hải ngoại không thể chỉ dựa vào những thông tin đến các cơ quan "truyền thông đen" trong cộng đồng, hay những báo cáo của các "tổ chức quốc tế về nhân quyền" mang tính phiến diện, một chiều. Theo tôi, bà con ta hãy đi về Việt Nam, tự đi tìm câu trả lời từ thực tiễn sinh động đang diễn ra tại đây.
-
Phụ nữ Ô Môn tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

- Làm để dân tin
-
Dòng chảy niềm tin hòa quyện đạo và đời
Bài cuối: Từ đạo đến đời - Niềm tin Phật giáo Nam tông Khmer trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Dòng chảy niềm tin hòa quyện đạo và đời
- Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm
- 80 năm - một chặng đường vững bước để vươn mình: Dấu ấn của Hội đồng nhân dân trong kiến tạo chính quyền của dân, do dân và vì dân
- “Phép thử” để phường Long Bình vượt qua khó khăn sau sáp nhập
- Củng cố niềm tin của nhân dân
- Bước chuyển từ sổ tay giấy đến “chi bộ số - chi bộ thông minh”
- Củng cố “sức mạnh mềm” của quốc gia
-
“Tân” Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Cần Thơ có nhiều tâm huyết với nghề

- Xây dựng Đảng bộ xã Long Hưng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới
- Từ dòng kênh quê đến niềm tin của nhân dân
-
Dòng chảy niềm tin hòa quyện đạo và đời
Bài cuối: Từ đạo đến đời - Niềm tin Phật giáo Nam tông Khmer trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - 80 năm - một chặng đường vững bước để vươn mình: Dấu ấn của Hội đồng nhân dân trong kiến tạo chính quyền của dân, do dân và vì dân
- Một đảng viên trẻ dám nghĩ, dám làm ở vùng đông đồng bào Khmer
- Xã Đại Hải phát huy sức mạnh hội, đoàn thể trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội
- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ Trường Tiểu học Thạnh Hòa 2
- Nêu gương - “Chìa khóa vàng” xây dựng Đảng ở cơ sở
- “Phép thử” để phường Long Bình vượt qua khó khăn sau sáp nhập
