13/07/2025 - 23:04

Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Chính quyền địa phương 2 cấp phải vận hành thông suốt, chuyên nghiệp, đồng bộ 

* Khoanh việc xử lý các tồn tại để triển khai thực hiện ngay Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Sáng 13-7, tại TP Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm và Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh vùng ĐBSCL.

Hiện nay, chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đang được vận hành thuận lợi. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; việc sắp xếp cán bộ làm việc tại cấp xã, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan người ổn định, hoạt động thông suốt. Các địa phương chi trả đủ kinh phí cho người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy. Lãnh đạo các địa phương cũng đề xuất rà soát, phát triển hạ tầng, xây dựng phần mềm quản lý, vận hành chung đồng bộ, liên thông, thông suốt từ trung ương tới cơ sở.

Về phát triển kết cấu hạ tầng, hiện nay cả khu vực có 21 dự án hạ tầng giao thông bao gồm đường bộ, đường thủy, hàng không. Trong đó, có 5 dự án cao tốc, với tổng chiều dài khoảng 206km dự kiến hoàn thành năm 2025 đều đang bảo đảm tiến độ và các khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết.

Đối với Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, đến nay các địa phương đã triển khai 101 mô hình thí điểm, tổng diện tích trên 4.500ha; với sự tham gia của 620 hợp tác xã, 200 doanh nghiệp. Mặc dù hiệu quả của dự án mang lại thấy rõ, song việc triển khai đề án vẫn còn chậm do nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tăng tốc, bứt phá, thần tốc hơn nữa hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay; đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phát triển; tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả nhất có thể; hoàn thành xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước 31-8, trong đó xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công trước 27-7 này.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện khẩn trương, hiệu quả, với phương châm làm việc nào dứt việc đấy, làm việc nào ra việc đấy; tạo sự thông suốt, chuyên nghiệp và đồng bộ như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Về nhóm các công trình trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, các bộ, ngành liên quan và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật, đơn giá vật liệu, xây dựng; xử lý ngay các khó khăn về vật liệu; chuẩn bị khánh thành, khởi công các công trình, triển lãm Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Đối với Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh vùng ĐBSCL Thủ tướng tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch trong quý 3-2025; xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam, trong đó có thương hiệu lúa chất lượng cao; có giải pháp, ưu đãi huy động nguồn lực để triển khai đề án; triển khai các hiệp định xuất khẩu lúa gạo, đảm bảo đầu ra lúa gạo cho người dân; cũng như cung ứng các dịch vụ, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất lúa; xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn, thành lập các mô hình hợp tác xã...

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ phục vụ trước mắt mà còn sử dụng trong lâu dài. Về Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khoanh việc xử lý các tồn tại, vướng mắc; đồng thời triển khai ngay dự án để hoàn thành trong năm 2026, giao TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Chia sẻ bài viết