27/07/2012 - 21:04

Dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì mưa lũ ở Bắc Kinh

Chính quyền đã bưng bít thông tin?

Trước sức ép của dư luận cho rằng chính quyền đã bưng bít thông tin số người thương vong trong trận mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng hôm 21-7 vừa qua, người phát ngôn ủy ban kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh tối 26-7 thông báo số nạn nhân trên thực tế lên đến 77 người, trong đó có 38 người tại Fangshan, một huyện nông thôn chịu thiệt hại nặng nề nhất với lượng mưa lên tới 460mm, so với mức trung bình 170mm. Giải thích vì sao chính quyền chậm trễ trong việc cập nhật số người chết so với báo cáo ban đầu ngay sau ngày mưa giông là 37 người, vị lãnh đạo này cho rằng do tình trạng lở bùn vùi lấp các thi thể, đồng thời cần phải có thời gian để xác định nạn nhân. Hiện có 66 thi thể được nhận dạng. Ngoài số người thiệt mạng, có hàng chục người khác bị thương và hơn 1,9 triệu người bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính hơn 130 triệu USD.

Theo hãng tin Mỹ AP, cư dân mạng tại Trung Quốc sau trận mưa lũ được coi là tồi tệ nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh đã lên án mạnh mẽ việc giới lãnh đạo che giấu số người chết. Họ cho rằng số nạn nhân có thể lên tới 300 người và điều này phản ánh sự mất lòng tin sâu sắc của công chúng đối với chính quyền thành phố. Nhiều người chỉ trích chính quyền đã phản ứng quá chậm trước thiên tai ở thủ đô. Một số người cho rằng số người chết và mức độ phá hủy của mưa lũ có thể thấp hơn nếu chính quyền có biện pháp cảnh báo tốt hơn, như qua tin nhắn điện thoại di động, và hiện đại hóa hệ thống thoát nước lâu năm của Bắc Kinh.

Thế nhưng phản ứng trước những chỉ trích của cư dân mạng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Kinh Phó Chính Hoa lại dọa sẽ “tấn công” các trang điện tử như Twitter, Sina Weibo. Tờ Thời báo Bắc Kinh hôm 26-7 dẫn phát biểu của ông Phó Chính Hoa cảnh báo: “Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ tấn công quyết liệt vào những kẻ lợi dụng Internet để tung những tin đồn mang tính chính trị, bôi nhọ Đảng, giới lãnh đạo và thể chế hiện nay”. Một cư dân mạng sau đó viết: “Chúng ta đang sống trở lại với thời đại mà hoàng đế nắm mọi quyền hành”.

ĐỨC TRUNG (Theo Xinhua, AP, AFP)

Chia sẻ bài viết