17/02/2009 - 09:24

Tiền Giang:

Chính quyền bất lực trước hành vi chữa bệnh phản khoa học của bà “thầy” Hơn

Những ngày giữa tháng 2-2009, tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước (Tiền Giang), hành vi chữa bệnh phản khoa học của “thầy” Hơn vẫn đang tiếp diễn và chính quyền địa phương cũng đành “bó tay” vì chưa có biện pháp khả thi nào để ngăn chặn.

Hơn hai năm qua, người phụ nữ này trị bệnh bằng cách... dùng tay chạm vào cơ thể bệnh nhân hoặc dùng ngón tay chạm vào chai dầu, nước hoa, nước lạnh cho bệnh nhân sử dụng. Hiện nay, mỗi ngày vẫn có khoảng 40-50 người, chủ yếu là ngoài tỉnh tìm đến “thầy” Hơn để được chữa bệnh.

Bà Lê Thị Hơn, quê ở Châu Đốc (tỉnh An Giang) đến cư trú ở ấp 4, xã Thạnh Tân để hành nghề chữa bệnh bằng cách... sờ vào người bệnh nhân. Có lúc cao điểm, “thầy” này chữa bệnh cho từ 300- 400 người/ngày. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng, xã Thạnh Tân và huyện Tân Phước đã nhiều lần tổ chức họp dân, triển khai quyết định xử phạt hành chính bà Hơn về hành vi chữa bệnh phản khoa học và không có giấy phép hành nghề, với số tiền hơn 4 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Hơn không những không chấp hành quyết định xử phạt mà còn tiếp tục chữa bệnh phản khoa học. Điều đáng nói là hành vi chữa bệnh không có cơ sở khoa học của bà Hơn diễn ra công khai ngay bên cạnh UBND xã Thạnh Tân và tồn tại hơn 2 năm nay trước sự bất lực của chính quyền địa phương.

TRƯƠNG CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết