05/08/2010 - 08:08

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng:

Chính phủ quyết tâm xây dựng, phát triển ngành công nghiệp tàu thủy

Chiều 4-8, ngay sau khi kết thúc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi họp báo với sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành và một số tập đoàn kinh tế lớn của đất nước.

Thông báo với các cơ quan báo chí tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 7 tháng vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, 7 tháng vừa qua, ba mục tiêu chính trong năm 2010 của đất nước đã được triển khai và có kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức 6,5%; công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện tốt; kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó, những tháng gần đây, chỉ số lạm phát đang có dấu hiệu giảm sâu, tháng 7 chỉ tăng 0,06%. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo sâu sát giá cả các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh như: Giá thuốc, giá than bán cho điện, giá xăng dầu, giá thóc gạo cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho người nông dân.

Cũng tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo và trả lời các câu hỏi của báo chí về những thông tin liên quan đến tình hình hoạt động và các giải pháp để ổn định, phát triển Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Phó Thủ tướng cho biết, liên quan đến vấn đề này, Chính phủ đã thảo luận kỹ, xác định những nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là những sai sót từ phía lãnh đạo Tập đoàn Vinashin và công tác quản lý Nhà nước. Về những nguyên nhân khách quan, Phó Thủ tướng chỉ rõ: Những năm gần đây, Việt Nam chịu tác động mạnh từ cuộc suy giảm kinh tế toàn cầu, trong đó, chịu ảnh hưởng lớn nhất là ngành vận tải biển và công nghiệp đóng tàu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những khó khăn của Vinashin. Tuy nhiên, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận và xác định nguyên nhân chính dẫn đến những sai phạm tại đơn vị kinh tế này là những yếu tố chủ quan, những yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước.

“Chính phủ vẫn quyết tâm xây dựng, phát triển ngành cơ khí đóng tàu, công nghiệp tàu thủy của đất nước. Tình hình vẫn ở trong tầm kiểm soát của chúng ta”, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định. Phó Thủ tướng cho biết, chủ trương của Chính phủ là tái cơ cấu, xây dựng lại một Vinashin mới với chức năng chính là đóng, sửa chữa và công nghiệp phụ trợ cho lĩnh vực với đóng tàu như: Nguyên liệu, dầu máy, thép đóng tàu, động cơ, cầu trục... Vinashin mới sẽ bỏ hẳn lĩnh vực vận tải biển như trước đây. Trước mắt, Vinashin mới sẽ chỉ tập trung vào 13 dự án và đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ đó, Phó Thủ tướng cho biết.

Về các biện pháp giải quyết nợ tồn đọng của Vinashin, Phó Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ chủ trương: Tập trung sự hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực của doanh nghiệp để “sòng phẳng” về nợ nần bằng các biện pháp: Cơ cấu lại các công ty con của Tập đoàn này theo hướng chuyển nhượng, hoặc cổ phần hóa để thu hồi vốn, trả nợ; cơ cấu lại các khoản tín dụng trong và ngoài nước để tiếp tục trả trong thời gian sau đó. Những khoản vay để tiếp tục sản xuất thì sẽ tiếp tục được cho vay.

Liên quan đến việc xử lý các khuyết điểm, sai phạm của những tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc tại Vinashin, Phó Thủ tướng khẳng định: Đối với những cá nhân vi phạm, tùy theo mức độ sẽ phải kiểm điểm để sửa chữa, khắc phục. Còn đối với những cá nhân làm trái quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng thì phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật của Nhà nước, quy định của Đảng.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết