04/07/2012 - 08:38

Chỉ số giá tiêu dùng giảm

Công bố mới đây của Cục Thống kê TP Cần Thơ, tháng 6 năm 2012, chỉ số giá tiêu dùng của thành phố giảm 0,43% so với tháng trước. Đây là lần thứ hai CPI của thành phố có mức giảm so với tháng trước (CPI tháng 4 được ghi nhận giảm 0,05%). Cùng thời gian này, CPI cả nước giảm 0,26% - sau 38 tháng tăng liên tục.

 Mua sắm tại Siêu thị Co.opMart Cần Thơ.

Theo Cục Thống kê TP Cần Thơ, tháng 6 năm 2012, trong “rổ hàng hóa” đưa vào tính CPI có đến 8/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước. Theo đó, các nhóm hàng hóa cấu thành nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (chiếm khoảng 40% CPI chung) tuy có 2 nhóm hàng tăng giá là lương thực (tăng 0,17%) và ăn uống ngoài gia đình (tăng 1,31%), nhưng nhóm hàng thực phẩm giảm đến 0,63% đã kéo chỉ số giá chung của nhóm giảm 0,1% so với tháng trước. Theo Cục Thống kê TP Cần Thơ, nguyên nhân giá nhóm hàng thực phẩm giảm sâu do so với tháng trước giá thịt heo giảm đến 3,89%, thịt gia cầm giảm 1,74%, trái cây (có múi) giảm 0,75%...

Với mức giảm 2,26%, nhóm nhà ở, điện, nước có chỉ số giá giảm sâu nhất, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do giá gas bán lẻ trên thị trường giảm. Theo các ngành hữu quan, theo chu kỳ biến động của giá gas hằng năm, nhiều khả năng giá gas sẽ có xu hướng tiếp tục giảm hoặc bình ổn trong thời gian tới. Việc giảm giá này sẽ tác động tích cực lên việc giảm giá nhiều hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Nhóm giao thông tháng 6 có chỉ số giá giảm 1,82% so với tháng 5 - nguyên nhân chính là do giá xăng có 2 lần giảm giá bán lẻ (ngày 23-5 và ngày 7-6) với tổng mức giảm là 1.400 đồng/lít. Các nhóm hàng còn lại có chỉ số giá giảm cụ thể như sau: thiết bị và đồ dùng gia đình (giảm 0,08%); bưu chính viễn thông (giảm 0,24%); giáo dục (giảm 0,09%); văn hóa, giải trí và du lịch (giảm 0,04%); hàng hóa và dịch vụ khác (giảm 0,16%).

Tháng 6, trên địa bàn thành phố có 3 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với tháng trước, nhưng cũng chỉ dưới 1%. Cụ thể: 2 nhóm hàng: thuốc và dịch vụ y tế; may mặc, mũ nón và giày dép cùng có chung mức tăng 0,34%; nhóm hàng đồ uống và thuốc lá tăng 0,01%.

Với những kết quả trên, theo công bố của Cục Thống kê thành phố, CPI của thành phố tháng 6 giảm 0,43% so với tháng trước. Đây là lần thứ hai CPI của thành phố có mức giảm (CPI tháng 4 được ghi nhận giảm 0,05%). Cùng thời điểm này, công bố của Tổng Cục Thống kê, CPI của cả nước giảm 0,26% đầu tiên sau 38 tháng tăng liên tục. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân cơ bản của việc CPI có mức tăng âm (-) là tổng cầu tiêu dùng của nền kinh tế suy giảm mạnh. Tổng cầu giảm mạnh lại là hệ quả của việc thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong đó, giải pháp thắt chặt tiền tệ đẩy mặt bằng lãi suất tăng cao trong một thời gian dài khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khó khăn, giá cả hàng hóa tăng cao... khiến cầu tiêu dùng và cầu đầu tư chung trong nền kinh tế giảm. Nhiều ý kiến cho rằng: Chính phủ cần có chính sách kích thích tiêu dùng của người dân. Nghĩa là phải tạo được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời, có giải pháp giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Có như vậy hàng hóa sẽ được tiêu thụ, hoạt động sản xuất sẽ trở lại trạng thái bình thường, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với an sinh xã hội.

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết