18/07/2008 - 20:29

Chỉ số giá chứng khoán đảo chiều giảm điểm

(CT)- Trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM, lệnh bán cổ phiếu của các nhà đầu tư ngắn hạn để hưởng chênh lệch tăng mạnh. Nguồn cung áp đảo thị trường đã kéo hàng loạt mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) giảm sàn.

Thống kê trên bảng giao dịch chứng khoán điện tử Công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM (HSC), phiên giao dịch ngày 18-7-2008 chỉ có 24 mã tăng giá, 10 mã đứng giá và 123 mã giảm giá. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index giảm 6,78 điểm, tương đương giảm 1,38% xuống mức 483,05 điểm. Trong phiên giao dịch này, hàng loạt mã cổ phiếu lớn đồng loạt giảm mạnh cũng là nguyên nhân tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư. Mã cổ phiếu DHG giảm nhiều nhất thị trường với mức giảm 4.000 đồng/cổ phiếu; kế tiếp là nhóm DMC, IPM, ITA, PVD, VNM giảm 3.000 đồng/cổ phiếu. Hai mã KDC, SGH cùng giảm 2.500 đồng/cổ phiếu; DPR, NKD, TAC, TRC giảm 2.000 đồng/cổ phiếu… Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt gần 27,618 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tương đương tổng giá trị 1.065,46 tỉ đồng, tăng khoảng 11,539 triệu đơn vị và 535,484 tỉ đồng so với phiên ngày 17-7-2008.

Tại sàn chứng khoán Hà Nội, chỉ số HaSTC-Index đã rớt khỏi ngưỡng 150 điểm sau khi để mất 1,36 điểm xuống 149,68 điểm ở cuối phiên giao dịch. Toàn thị trường có 31 mã tăng giá, 3 mã đứng giá và 108 mã giảm giá. Các nhà đầu tư ngắn hạn đồng loạt bán cổ phiếu để chốt lời, nên không khí giao dịch tại sàn chứng khoán Hà Nội cũng diễn ra rất sôi động. Toàn phiên giao dịch có trên 15,867 triệu đơn vị cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, tương đương tổng giá trị giao dịch khoảng 535,763 tỉ đồng, tăng 11,604 triệu cổ phiếu và 429,713 tỉ đồng so với phiên giao dịch trước.

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC)

Triều Dâng

Chia sẻ bài viết