Bài, ảnh: ANH DŨNG
Chiều 6-7, kỳ họp thứ 11 HÐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã dành 1 buổi để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất giữa đại biểu HÐND thành phố với thủ trưởng các sở, ngành thành phố. Phiên chất vấn đã làm rõ được nhiều vấn đề “nóng”, bức xúc, nổi cộm, được đại biểu, cử tri thành phố quan tâm, kiến nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố, trả lời chất vấn.
* Trấn áp tội phạm trên không gian mạng
Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Văn Ðạt về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố (CATP), cho biết: Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng trên cả nước nói chung và địa bàn TP Cần Thơ nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong 6 tháng đầu năm 2023, CATP xác lập, đấu tranh 2 chuyên án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng; khởi tố, điều tra 22 vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng, với số tiền chiếm đoạt trên 1,3 tỉ đồng; xử lý 2 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng; triệt xóa 17 điểm đánh bạc qua hình thức sử dụng mạng xã hội, bắt xử lý 170 đối tượng…
Thời gian tới, CATP đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại lạ, có đầu số nước ngoài; người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng... cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Ðề nghị người dân không tham gia vào các sàn giao dịch chứng khoán trên mạng xã hội khi chưa rõ thông tin và các ứng dụng...
* Khảo sát lắp đèn tín hiệu giao thông
Ðại biểu Lê Nguyễn Sinh Nhựt nêu vấn đề cử tri quận Ô Môn và huyện Thới Lai đã kiến nghị nhiều lần và rất mong thành phố sớm lắp đèn tín hiệu giao thông trên các nút giao đường 922 mới. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố, cho rằng, theo quy định, mỗi dự án khi thực hiện đều được thẩm định và phê duyệt. Trong trường hợp chưa xác định được vị trí lắp đèn tín hiệu giao thông thì sẽ đưa vào giai đoạn 2. Ðường 922 mới có 5 vị trí cần lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, trong đó có 4 vị trí ngã tư và 1 vị trí ngã ba. Hiện nay, có 2 vị trí là nút giao đường 922 với 91B và nút giao đường 922 với đường 923 đã đề nghị cấp 2,5 tỉ đồng để lắp đặt; 3 nút giao còn lại đang tiếp tục đề nghị UBND thành phố cấp kinh phí khoảng 10 tỉ đồng để lắp đặt vào cuối năm nay.
Trả lời chất vấn của một số đại biểu khác, ông Lê Tiến Dũng thừa nhận, một số công trình giao thông khi bàn giao đưa vào sử dụng bị xuống cấp nhanh là do nhà thầu chưa thực hiện đúng kỹ thuật; do hệ thống thoát nước không được thường xuyên nạo vét; do tư vấn giám sát chưa giám sát chặt chẽ... Vì vậy, Sở sẽ giám sát chặt chẽ hơn; lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát có kinh nghiệm; yêu cầu nhà thầu tuân thủ đúng quy trình thi công…
* Thành phố còn thiếu 688 giáo viên
Ðó là nội dung trả lời của ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo đối với chất vấn của đại biểu Lư Thị Ngọc Anh. Theo ông Trần Thanh Bình, tình trạng thiếu giáo viên là do số ứng viên dự tuyển thiếu, do tiêu chuẩn cao, chế độ phụ cấp giáo viên thấp… Sở sẽ tổ chức và chỉ đạo tuyển dụng đợt 2 để đủ giáo viên trong năm học mới.
Ðại biểu Lê Văn Thưởng đề nghị có giải pháp để trạm y tế cơ sở đảm bảo chất lượng khám và có đủ thuốc, giảm áp lực cho tuyến trên. Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố, thông tin: Sở đang xây dựng đề án trình lãnh đạo thành phố đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế. Ðồng thời xây dựng nghị quyết trình HÐND thành phố phê duyệt chủ trương đưa bác sĩ mới tốt nghiệp về bệnh viện huyện và trạm y tế; thành lập phòng khám vệ tinh huyện tại các trạm y tế cơ sở. Năm nay, Bộ Y tế đã ban hành thông tư mở rộng danh mục thuốc cho trạm y tế để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Ðại biểu Lư Thị Ngọc Anh cho rằng, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chỉ đạt 43%, trong khi đó Trung ương giao thành phố là 50%. Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết nguyên nhân là do người dân còn e ngại, điều kiện tiếp cận còn hạn chế. Sở sẽ phối hợp các địa phương đẩy mạnh truyền thông về lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến như giảm lệ phí 10-20%, tùy đối tượng; tập huấn cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng; khảo sát và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ máy tính bảng, điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo…