19/04/2017 - 09:05

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông

(CT)- Ngày 18-4, thực hiện chương trình phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chất vấn 2 thành viên Chính phủ là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, với sự tham gia của các Ủy viên UBTVQH và 63 đoàn đại biểu Quốc hội (thông qua hình thức trực tuyến). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn. Tại điểm cầu TP Cần Thơ có sự tham gia của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các vị đại biểu Quốc hội; đại diện Thường trực HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Phương Hoa (TTXVN) 

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đối với hai Bộ trưởng: Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước những vấn đề bức xúc của xã hội, thu hút sự quan tâm của đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn các nhóm vấn đề còn hạn chế, bất cập thuộc vấn đề quản lý nhà nước cần sớm có giải pháp xử lý kịp thời, đồng bộ và hiệu quả để đưa ra chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời các đại biểu Quốc hội về những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để đẩy nhanh việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công và các hoạt động chăm lo thương binh, liệt sĩ và gia đình của họ; công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ra trường, bộ đội và công an xuất ngũ. Bộ trưởng cũng đã trả về tình hình người nghiện ma túy, công tác quản lý, chuyển đổi các trung tâm cai nghiện ma túy trong cả nước; tình hình xuất khẩu lao động và nhiều vấn đề có liên quan khác.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến công tác quản lý an toàn thông tin mạng; việc xử lý các cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử gây hoang mang trong dư luận, gây thiệt hại về kinh tế, tổn hại danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức khác; vấn đề "sim rác" và "tin nhắn rác"; việc kiểm duyệt chương trình, nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng;… Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đại diện các Bộ có liên quan đã tham gia phát biểu để làm rõ thêm các vấn đề được UBTVQH, đại biểu Quốc hội đặt ra.

Theo đánh giá của UBTVQH, phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn, có chất lượng. Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi có trọng tâm, sát với vấn đề đặt ra; các bộ trưởng trả lời thẳng thắn vấn đề đại biểu chất vấn; nhận rõ trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế của ngành và đề ra được lộ trình, giải pháp để thực hiện… UBTVQH đề nghị các bộ trưởng phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động phối hợp, tham mưu cấp thẩm quyền ban hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan để quản lý, tổ chức thực hiện tốt các vấn đề thuộc phạm vi của ngành quản lý.

TK

Chia sẻ bài viết