14/03/2013 - 19:42

Chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh non tháng

Trong Chương trình Thầy thuốc gia đình do BVĐK Hoàn Mỹ® Cửu Long phối hợp với VTV Cần Thơ 2 phát sóng vào tối 24-2-2013 chủ đề "Chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh non tháng", có những câu hỏi chưa được ThS. BS. Hồ Tấn Thanh Bình, Phó khoa Hồi sức Sơ sinh Nhi - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM và BS. CKI. Phạm Ngọc Nương Trưởng Khoa Nhi- BVĐK Hoàn Mỹ® Cửu Long trả lời trực tiếp. Chuyên trang Sức khỏe của Báo Cần Thơ xin giới thiệu những câu hỏi điển hình.

Nguyễn Thị Kim Loan, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ (ĐT: 016789.55.999)

* Hỏi: Bé lúc sinh 7,5 tháng, nặng 1,5kg. Hiện bé được 11 tháng, nặng 10,5kg. Bé ăn bột, không ăn được cháo, ngồi chưa vững, ngủ hay lăn lộn. Hỏi có cách nào giúp bé ăn cháo được và ngủ ngon?

Trả lời: Bé 11 tháng, có cân nặng 10,5kg là sắp dư cân. Vấn đề tập ăn cho trẻ, chị nên cho bé chuyển chậm từ bột loãng đến đặc, ít đến nhiều, sau đó chuyển dần sang cháo. Mỗi bữa ăn không nên kéo quá lâu. Không ép bé ăn quá sẽ gây tác dụng ngược.

Trẻ 11 tháng, bắt đầu tập đứng chựng, biết nói vài từ, biết làm theo một số lệnh đơn giản. Con chị chưa ngồi vững, không biết còn triệu chứng nào khác nữa không? Do trẻ sinh non <- 1500gr có tỷ lệ bị chậm phát triển khoảng 10%. Chị nên đưa bé đến chuyên khoa nhi để khám, theo dõi phát triển thần kinh và tập vật lý trị liệu để giúp bắt kịp mức phát triển bình thường.

Hồ Thị Ngọc Mỹ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (ĐT: 0979.771.364)

* Hỏi: Bé sinh đủ tháng, hiện bé được 3 tháng và nặng 6,5kg. Bé đi tiêu khó khăn lắm, thường phải bơm. Bác sĩ có cách nào giúp bé!

Trả lời: Bé 3 tháng được 6,5kg là đủ cân. Việc đi tiêu khó thường do ảnh hưởng chế độ ăn hoặc do một số bệnh lý hậu môn, đại tràng. Nếu bé bú sữa mẹ, mẹ cần uống nước nhiều (> 3 lít/ngày), ăn nhiều rau. Chị nên tập cho bé thói quen đi cầu mỗi ngày, kết hợp massage bụng cho bé. Không nên lạm dụng thuốc bơm hậu môn. Nếu tình trạng không cải thiện, chị nên đưa bé khám chuyên khoa Nhi.

Lê Thị Kiều, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (ĐT: 0986.239.454)

* Hỏi: Con tôi sinh đủ tháng. Hiện bé 12 tháng tuổi, nặng 8kg, rất kén ăn. Bác sĩ có cách nào giúp bé ăn ngon miệng.

Trả lời: Cân nặng của con chị vẫn trong giới hạn bình thường. Trẻ 12 tháng suy dinh dưỡng khi có cân nặng < 7,7kg ở bé trai, < 7kg ở bé gái. Chị nên tiếp tục theo dõi cân nặng bé mỗi tháng. Để bé ăn ngon miệng, chị cần có chế độ dinh dưỡng đa dạng, đủ chất.

Nguyễn Thị Như Ý, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (ĐT: 01645.903.122)

* Hỏi: Bé sinh lúc được 9 tháng 7 ngày, nặng 2,4kg. Hiện bé đã được 8 tháng và nặng 7kg. Hỏi bé có suy dinh dưỡng hay không? Lúc bé sinh được 2 ngày thì đi tiêu bị ra máu, hiện giờ thì không có. Hỏi như vậy bé có bị sao không?

Trả lời: Bé 8 tháng và nặng 7 kg là bình thường. Triệu chứng trẻ tiêu ra máu sau sinh, có thể do trẻ nuốt máu mẹ trong quá trình chuyển dạ hoặc bị nhiễm trùng sơ sinh. Đây là những bệnh lý cấp tính giai đoạn sơ sinh, không còn ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe bé hiện nay.

Nguyễn Thành Lợi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (ĐT: 0946.153.383)

* Hỏi: Bé tròn 8 tháng thì chào đời, nặng 2kg. Đến nay bé đã được 3 tháng, nặng 3,8kg nhưng thường bị vặn mình, đỏ mặt. Xin hỏi đây là triệu chứng gì, điều trị như thế nào và bao nhiêu tháng thì cho bé ăn giặm được?

Trả lời: Triệu chứng vặn mình, đỏ mặt có thể do thiếu canxi. Anh nên cho bé phơi nắng sáng mỗi ngày, phơi 15 - 30 phút trước 9 giờ sáng, để cơ thể bé tạo vitamin D3 hấp thu tốt canxi trong sữa. Có thể bổ sung thêm canxi uống cho bé trong một thời gian. Trẻ < 6 tháng nên dinh dưỡng hoàn toàn bằng sữa. Sau 6 tháng tuổi, anh có thể bắt đầu cho bé tập ăn giặm.

Lê Hoàng Thanh, huyện Mỹ Thạnh An, tỉnh Bến Tre (ĐT: 01668.082.958)

* Hỏi: Bé 14 tháng và nặng 10,8kg, khi ăn thường hay bị ọc ra. Xin hỏi bác sĩ có cách nào khắc phục ?

Trả lời: Bé 14 tháng cân nặng 10,8kg là bình thường. Nếu bé ăn ọc nhiều, anh có thể đưa bé đi khám chuyên khoa Nhi để chẩn đoán và điều trị. Anh nên cho bé mặc đồ rộng rãi, các bữa ăn có thể giảm lại và tăng số cữ lên, không nên để bé vận động mạnh sau ăn.

Lê Thị Thu Khánh, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (ĐT: 0121.687.973)

* Hỏi: Tôi có thai song sinh, khi được 37 tuần thì tôi bị mất một bé, bé còn lại sau khi phẫu thuật bị ngộp, 2 tháng sau bé khỏe mạnh nhưng không linh lợi. BS chẩn đoán bé bị giãn thai não thất bên mức độ nhẹ và nhũn não chắc chắn giai đoạn tạo nan 2 bán cầu đại não. Xin hỏi bác sĩ cách điều trị?

Trả lời: Bé của chị bị di chứng của tình trạng thiếu oxy tổn thương não sau sinh. Chị nên đưa bé đến khám để được theo dõi phát triển tâm thần vận động và can thiệp bằng vật lý trị liệu càng sớm càng tốt.

Đặng Thị Hạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (ĐT: 01276.679.997)

* Hỏi: Bé sinh lúc hơn 7 tháng, bé thứ nhất nặng 1,8kg, bé thứ hai nặng 1,9kg. Một bé sinh thường và một bé sinh mổ. Hiện 2 bé đã được 7 tháng, một bé nặng 8kg và một bé nặng 6,5kg. Hiện bé nặng 6,5kg cổ bị yếu, xin hỏi bác sĩ bé thiếu chất hay bị bệnh gì?

Trả lời: Bé 7 tháng đã có thể lật, ngóc đầu, ngồi 1 mình và tập bò. Không biết tình trạng cổ bé yếu như thế nào? Còn triệu chứng nào khác nữa không? Do trẻ sinh non và sinh đôi (đặc biệt trẻ thứ 2) có nguy cơ về vấn đề phát triển tâm thần vận động, chị nên đưa bé khám ở chuyên khoa để theo dõi phát triển thần kinh.

Thạch Thị Anh Thư, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (ĐT: 01219.675.833)

* Hỏi: Bé được 7 tháng 10 ngày thì chào đời, nặng 1,9kg. Hiện bé được 5 tháng 3 ngày, nhưng có triệu chứng rụng tóc, chảy nước bọt. Xin hỏi bác sĩ cách điều trị?

Trả lời: Tình trạng rụng tóc có thể do suy dinh dưỡng, thiếu canxi, có thể do bệnh lý da đầu, hoặc đơn giản do cách chăm sóc, vệ sinh da đầu chưa đúng cách. Chị nên đưa bé đến cơ sở y tế để được khám xác định nguyên nhân, hướng dẫn cách chăm sóc cụ thể.

Nguyễn Thị Kim Huệ, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ (ĐT: 07103.692.517)

* Hỏi: Bé sinh đủ tháng, nhưng khi bé được 4 tháng tuổi thì bị chảy nước mắt sống kéo dài đến nay (bé được 10 tháng). Xin bác sĩ tư vấn cách điều trị?

Trả lời: Tình trạng chảy nước mắt sống thường do nghẹt tuyến lệ. Chị massage góc mắt cho bé thường xuyên trong ngày có thể giúp thông tuyến lệ. Nếu tình trạng không giảm, chị nên đưa bé đến khám cơ sở y tế để chẩn đoán và nong tuyến lệ cho bé nếu có chỉ định.

Huỳnh Hoa Phong Lan, huyện Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (ĐT: 0944.336.234)

* Hỏi: Bé lúc sinh được 2,5kg, giờ bé được 4 tháng và nặng 6,2kg, bé thường bị đi tiêu nhiều, 4 - 5 lần/ngày, phân lúc màu vàng có chất nhầy, lúc màu xanh có chất lợn cợn màu trắng. Xin hỏi bác sĩ có cách nào điều trị?

Trả lời: Bé 4 tháng cân nặng 6,2 kg phát triển rất tốt. Nếu bé đi tiêu như bạn kể kèm theo sốt hoặc bú ọc, không tăng cân, phải đến BS chuyên khoa khám và điều trị.

Nguyễn Quốc Bảo, 24/14 Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ (ĐT: 07106.281.992)

* Hỏi: Bé sinh lúc 9 tháng, nặng 3,9kg. Hiện bé hơn 4 tháng, nặng 8kg. Từ lúc sinh tới giờ bé sốt thường và bón liên tục, hay đổ mồ hôi trộm. Nhờ Bác sĩ tư vấn.

Trả lời: Bé 4 tháng cân nặng 8kg phát triển rất tốt. Bé hay đổ mồ hôi trộm và nếu có sốt phải đến BS chuyên khoa Nhi khám để được tư vấn và điều trị.

* Nguồn BVĐK Hoàn Mỹ® Cửu Long

Chia sẻ bài viết